Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD

25/12/2021 21:50 PM | Kinh doanh

Vợ chồng tiểu vương Dubai từng sống rất hạnh phúc với thú vui tiêu tiền không tiếc tay.

Mới đây, tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã ly hôn vợ thứ hai là công chúa Haya. Để hoàn tất thủ tục, tiểu vương Sheikh đã phải đưa cho vợ khoản tiền 730 triệu USD, nhiều nhất lịch sử nước Anh (nơi bà này đang ở) để bà trang trải cuộc sống sau này. Trước đó, năm 2019, công chúa Haya đã dẫn các con chạy trốn đến Anh vì không thể chịu nổi chồng.

Cuộc sống của cặp vợ chồng trước ly hôn, mà đặc biệt là công chúa Haya luôn ngập trong sự xa hoa, giàu có. Nếu thế giới vẫn luôn nghĩ về Dubai là một nơi tưởng chừng chỉ có trong mơ thì lối chi tiêu của gia đình tiểu vương đúng là khó tồn tại ở hiện thực.

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 1.

Công chúa Haya kết hôn với tiểu vương Sheikh và hưởng nhiều đặc quyền. Cặp vợ chồng có máy bay phản lực riêng, du thuyền sang trọng trị giá 400 triệu USD và một phi đội máy bay riêng luôn sẵn sàng cho bà sử dụng. Ảnh: Tony Clark

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 2.

Tình yêu dành cho môn đua ngựa của công chúa Haya và tiểu vương Sheikh mãnh liệt đến độ họ có mối quan hệ đặc biệt về lĩnh vực này với nữ hoàng Elizabeth. Công chúa Haya thừa nhận, bà đã mua gần 400 con ngựa đua. Sau khi chia tay, bà cùng các con sở hữu 60 con cùng số tiền bồi thường 75 triệu USD cho chúng. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 3.

Tình yêu dành cho môn đua ngựa của công chúa Haya và tiểu vương Sheikh mãnh liệt đến độ họ có mối quan hệ đặc biệt về lĩnh vực này với nữ hoàng Elizabeth. Công chúa Haya thừa nhận, bà đã mua gần 400 con ngựa đua. Sau khi chia tay, bà cùng các con sở hữu 60 con cùng số tiền bồi thường 75 triệu USD cho chúng. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 4.

Ngoài ngựa, gia đình công chúa Haya cũng chi số tiền đáng kể cho rất nhiều con vật khác được nuôi trong cung điện, và họ thậm chí còn bỏ ra số tiến 53.000 USD để lắp đặt hai chiếc xe trượt tuyết. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 5.

Du lịch cũng là một trong những thú vui sang chảnh của gia đình tiểu vương. Họ từng vung 850.000 USD trong một kỳ nghỉ hè ở Ý. Hóa đơn khách sạn cho một kỳ nghỉ ở Hy Lạp là 311.000 USD. Sau khi ly hôn, công chúa Haya nhận được tiền cho hai tuần đi nghỉ ở Anh và đi du lịch nước ngoài 9 tuần mỗi năm. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 6.

Tiền trợ cấp hàng năm của con cái tiểu vương nhiều hơn cả tiền thừa kế của những đứa trẻ nhà Bill Gates. Cụ thể, hai con của tiểu vương được hưởng những đặc quyền hoàng gia kể từ khi chào đời bao gồm trợ cấp hàng năm khoảng 15 triệu USD mỗi người. Trong khi đó, con cái nhà Bill Gates được dự đoán chỉ có thể nhận 10 triệu USD thừa kế trong khối tài sản của bố mẹ. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 7.

Trong những ngày còn ở Dubai, công chúa Haya rất thích thú với những bộ sưu tập quần áo hàng hiệu và trang sức trị giá gần 85 triệu USD. Vì hầu hết đồ trang sức hoàng gia không được mang đến Anh nên bà đã được trao 20 triệu USD cho đồ trang sức và 1,5 triệu USD tiền quần áo cao cấp. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 8.

Công chúa Haya cũng có nhiều trang sức đá quý. Công chúa thừa nhận nó có thể lấp đầy cả phòng xử án. Bộ sưu tập phô trương nhất là bộ được làm từ kim cương, bao gồm vòng cổ, nhẫn và hoa tai trị giá 1,5 triệu USD. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 9.

Công chúa Haya có một đội quân trong cung điện của mình. Bà có bảo mẫu được chi trả 400.000 USD mỗi năm, một y tá 134.000 USD mỗi năm cùng gia sư dạy kèm cho các con. Để giúp công chúa và các con có thể duy trì tài sản giá trị, có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ khoảng 80 người luôn túc trực và nghe theo mệnh lệnh của bà bất cứ lúc nào. Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Một thời hạnh phúc xa hoa của vợ chồng tiểu vương Dubai vừa tốn phí ly hôn 730 triệu USD - Ảnh 10.

Trong những ngày cuộc hôn nhân còn mặn nồng, công chúa Haya đã chi số tiền không tưởng là 3 triệu USD để mua dâu tây chỉ trong một mùa hè. Nhiều người đã không hiểu vì sao dâu tây lại có thể đắt như vậy, chúng chắc sẽ không thể được dát kim cương vì sẽ khó để ăn. Liệu có phải những quả dâu đó được bơm loại thần dược trường sinh bất lão hay không? Ảnh: HRH Princess Haya Bint Al Hussein / Facebook

Thep Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM