Một thành phố Roman với độ hoàn chỉnh đáng kinh ngạc được phát hiện tại Ai Cập

01/02/2023 21:00 PM | Sống

Được biết, thành phố này đã có tuổi đời lên tới 1.800 năm.

Mới đây, các nhà khảo cổ làm việc tại thành phố Luxor, miền nam Ai Cập đã phát hiện ra một thành phố La Mã 1.800 năm tuổi với độ hoàn chỉnh đáng kinh ngạc. Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập cho biết thành phố này đã tồn tại từ thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 sau Công nguyên và là “thành phố lâu đời nhất, quan trọng nhất được tìm thấy ở bờ đông Luxor”.

Ông viết trên Twitter của mình: “Một ngôi làng dân cư hoàn chỉnh đã được phát hiện với hai tháp chim bồ câu lần đầu tiên được tìm thấy”. Đây có thể là nơi làm tổ cho những con chim bồ câu có nhiệm vụ vận chuyển thư từ đến các vùng khác của Đế chế La Mã.

Waziri ca ngợi phát hiện này là một phát hiện hiếm có trong một mùa giải vốn đã “xuất sắc”. Luxor từ lâu đã nổi danh là một địa điểm có nhiều phát hiện khảo cổ, một số ngôi mộ tại đây đã được phát hiện chỉ trong tháng Một này.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM