Một 'ông lớn' hóa dầu 'than' khó bán trong nước dù đã có bao tiêu, phải đẩy xuất khẩu 62.000 tấn sản phẩm để giảm tồn kho
Đơn vị này hiện đang cung cấp 40% nhu cầu nhiên liệu trong nước, chủ yếu là xăng và dầu diesel.
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Sáng ngày 25/3, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).
Tại buổi làm việc, ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, NSRP bắt đầu vận hành thương mại từ năm 2018 và đã phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn như suy giảm thị trường do đại dịch Covid-19, biên lợi nhuận sản phẩm lọc dầu giảm mạnh hay như các vấn đề về tài chính…
Sau khi hoàn thành kỳ bảo dưỡng tổng thể vào nửa cuối năm 2023, hiện NSRP đang vận hành ổn định và an toàn, đạt mức công suất tối ưu lên đến 120%.
Tuy nhiên, hiện Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang gặp một số khó khăn trong việc phân phối sản phẩm trong nước, đặc biệt trong quý I và quý II/2025 do nhu cầu thị trường thấp và lượng tồn kho cao tại một số kho dầu của nhà phân phối xăng dầu chính.
Trước tình hình đó, NSRP đã phải xuất khẩu khoảng 62.000 tấn sản phẩm trong tháng 3 nhằm giảm lượng tồn kho và đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của nhà máy.
"NSRP kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ chỉ đạo PVN/PVNDB cùng các nhà phân phối chính tối đa hóa việc tiêu thụ sản phẩm của NSRP trong quý II và các tháng còn lại của năm 2025. Sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp NSRP duy trì dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất và hạn chế các tác động tiêu cực đến nhà máy", đại diện công ty kiến nghị.
NSRP đóng góp khoảng gần 1 tỷ USD mỗi năm vào ngân sách nhà nước.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ, năm nay là một năm đòi hỏi sự tăng tốc bứt phá rất cao nên nhu cầu về xăng dầu khá là lớn. Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thuận lợi, đặc thù là có hợp đồng bao tiêu. Công ty đã đổi mới, tính toán đến những sản phẩm khác, cần phát huy cao độ về kinh doanh.
Về chuyển đổi năng lượng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị doanh nghiệp cần có nghiên cứu, đánh giá về năng lực của mình, đánh giá thị trường thế nào và cần đến sự giúp đỡ gì, công ty cần phải làm rõ để chúng ta cùng nghiên cứu. Vì đây là xu hướng tốt, nếu công ty không triển khai theo hướng này là đi ngược lại xu thế.
"Doanh nghiệp cần nghiên cứu rõ về quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất xăng dầu liên quan đến nghị định về xăng dầu. Công ty cần tổng hợp lại các báo cáo ngày hôm nay, làm rõ hơn các số liệu, kiến nghị để gửi về Bộ Công Thương", Thứ Trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
Ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc NSRP cho biết thêm, NSRP là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam – Nhật Bản – Kuwait. NSRP đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia khi cung cấp khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu trong nước, chủ yếu là xăng và dầu diesel.
Hoạt động của NSRP cũng mang lại nguồn thu thuế lớn cho ngân sách nhà nước khoảng gần 1 tỷ USD mỗi năm, đồng thời thức đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thông qua việc tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như các nhà cung cấp trong nước thông qua các hợp đồng mua sắm.