Một hành tinh chết đang điều khiển từ trường Trái Đất?

Hai siêu cấu trúc khổng lồ ẩn mình sâu bên dưới Thái Bình Dương và châu Phi tác động đến Trái Đất sâu sắc hơn chúng ta nghĩ.

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Đại học Liverpool (Anh) đã phát hiện bằng chứng từ tính cho thấy hai cấu trúc đá khổng lồ, cực nóng ở đáy lớp phủ Trái Đất ảnh hưởng mạnh mẽ đến lõi ngoài.

Một hành tinh chết đang điều khiển từ trường Trái Đất?  - Ảnh 1.

Lõi Trái Đất như mọc ra 2 cấu trúc ẩn to như lục địa - Ảnh đồ họa: Cottaar and Lekic

Trái Đất của chúng ta vốn có cấu trúc gồm nhiều lớp, từ ngoài vào gồm có: Vỏ, lớp phủ nông, lớp phủ sâu, lõi ngoài, lõi trong.

Lõi ngoài của hành tinh được cho là ở trạng thái lỏng và là cấu trúc giúp hành tinh có từ trường mạnh mẽ.

Sử dụng các mô hình số, các nhà khoa học đã tái tạo các đặc điểm chính của hoạt động từ trường Trái Đất trong suốt 265 triệu năm qua.

Kết quả cho thấy phần trên của lõi ngoài không được nung nóng đồng đều. Thay vào đó, nó chứa những vùng chênh lệch nhiệt độ lớn, nóng hơn hẳn các vùng khác, nằm ngay bên dưới các siêu cấu trúc đá nói trên.

Hai siêu cấu trúc này vốn to như lục địa, ẩn mình tận 2.900 km dưới chân chúng ta, tức ở đáy lớp phủ sâu, ngay ranh giới với lõi ngoài.

Vì vậy, vùng nóng hơn ở bên dưới nó cực kỳ lớn. Tại đó, sắt lỏng có thể đã bị ứ đọng lại thay vì tham gia vào dòng chảy mạnh mẽ được thấy bên dưới các vùng mát hơn.

“Việc thu được những hiểu biết sâu sắc về lòng Trái Đất trong khoảng thời gian rất dài củng cố thêm lập luận về việc sử dụng các bản ghi về từ trường cổ đại để hiểu cả sự tiến hóa năng động bên trong hành tinh cũng như các đặc tính ổn định hơn của nó” - các tác giả cho biết.

Hai khối bí ẩn nói trên thường được biết đến với tên "vùng vận tốc cực thấp" bởi sóng địa chấn đi qua chúng chậm bất thường, thể hiện rằng vật liệu tạo nên chúng khác với phần còn lại của lớp phủ.

Có khá nhiều giả thuyết về nguồn gốc các khối này, trong đó nổi tiếng nhất là giả thuyết cho rằng chúng là mảnh của "hành tinh đã chết" Theia.

Theia là một thế giới giả thuyết to bằng Sao Hỏa, được cho là đã va chạm Trái Đất sơ khai khoảng 4,5 tỉ năm trước. Sau vụ va chạm, vật liệu của Theia đã hợp nhất với Trái Đất sơ khai để tạo nên Trái Đất hoàn chỉnh ngày nay, trong khi các mảnh vỡ từ cả hai hành tinh ban đầu kết tụ thành Mặt Trăng.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Geoscience.

Theo Anh Thư

Cùng chuyên mục
XEM