Một cựu Forbes 30 Under 30 lên tiếng: Nếu Forbes không xóa tên Ngô Hoàng Anh, nhờ Forbes xóa tên tôi giùm!

21/02/2022 17:47 PM | Kinh doanh

Gương mặt này khẳng định không muốn đứng cùng hàng ngũ với một kể quấy rối tình dục trẻ vị thành niên trong bảng xếp hạng của Forbes.

Nhiều ngày trôi qua, vụ việc Ngô Hoàng Anh, gương mặt trẻ tuổi nhất danh sách Forbes under 30 năm nay bị tố quấy rối các nữ sinh trung học vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong khi đó, phía Forbes, đơn vị tổ chức bình chọn, hiện chưa có kết luận cuối cùng, và tên của Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, vẫn nằm trong danh sách Forbes under 30 năm 2021 cùng 25 gương mặt sáng giá khác.

Trên trang cá nhân của mình, Lê Nguyễn Thiên Hương, người từng lọt vào bảng xếp hàng Forbes 30 under 30 năm 2018 đã có những chia sẻ mạnh mẽ, rõ ràng liên quan đến vấn đề này.

Chị tuyên bố: "Nếu Forbes không xóa tên Ngô Hoàng Anh, thì nhờ Forbes xóa tên tui giùm, vì tui không thể đứng cùng hàng ngũ với một kẻ quấy rối tình dục trẻ vị thành niên".

"Trường Phổ Thông Năng Khiếu mất đến 2 năm để đưa ra một chiếc thư ngỏ đúng đắn, thì mong bạn đọc cũng sẽ cho Forbes thời gian để họ làm công việc của họ cho đúng lần này. Tui mong sau khi Forbes đưa ra quan điểm chính thức gạch tên Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách, thì chúng ta có thể có nhiều không gian để đọc và lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp của 25 bạn U30 của năm nay hơn".

Một cựu Forbes 30 Under 30 lên tiếng: Nếu Forbes không xóa tên Ngô Hoàng Anh, nhờ Forbes xóa tên tôi giùm! - Ảnh 1.

Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập, điều phối "Hành động vì Sơn Đoòng", #Savesondoong, chiến dịch bảo vệ môi trường đầu tiên của thế hệ trẻ Việt Nam thực hiện thành công với sự ủng của hơn 220.000 người. Chiến dịch tự phát này đã đưa Thiên Hương vào bảng xếp hàng Forbes 30 under 30 năm 2018 trong lĩnh vực hoạt động xã hội-giáo dục, cùng tên với nhiều gương mặt năm đó như Sơn Tùng MTP, Vũ Cát Tường, diễn viên xiếc Giang Quốc Nghiệp,...Chị đang làm việc tại đại học Fulbright Việt Nam.

Trong status của mình, Lê Nguyễn Thiên Hương cũng gửi nhiều lời chia sẻ, động viên đến N, người đã dũng cảm đứng lên tố cáo vụ việc của Ngô Hoàng Anh. Chị nhấn mạnh hành động của N đã khiến nhiều nạn nhân của nạn quấy rối tình dục sẵn sàng lên tiếng, và chị là một trong số đó.

"Cho chị gởi đến em một cái nắm tay thật chặt, dù chị không quen biết em. Chị muốn nói với N rằng em không cô đơn. Những người đang ngày đêm theo dõi câu chuyện của em, không chỉ "hít drama" đâu, mà em đã thực sự tiếp cho họ thêm sức mạnh. Đã có những người nhờ em mà dám lên tiếng về câu chuyện của họ. Nói một cách khác, em đã và đang thổi lên ngọn lửa của phong trào #MeToo ở Việt Nam mình, và giúp cho những nạn nhân của QRTD dám đứng lên.

Và chị là một trong số đó!

Câu chuyện của chị đã diễn ra hơn 10 năm rồi. Kẻ QRTD chị đã cũng bị trả giá đến tán gia, bại sản vì một tội lỗi khác mà hắn đã làm, nên bài viết này của chị không phải để truy cứu gì, mà chỉ để nói với N rằng em không một mình! Và cũng để nói rằng chị rất xúc động khi đọc câu chuyện của em. Chuyện chị xảy ra khi chị 23 tuổi và chị đã sợ hãi thế nào; chị không tưởng tượng nổi em đã hoang mang ra sao khi em đọc những dòng tin nhắn bẩn kia ở tuổi 17".

Đoạn chia sẻ khá dài của Forbes 30 under 30 Lê Nguyễn Thiên Hương về vụ việc Ngô Hoàng Anh. Trong đoạn comment dưới status này, Thiên Hương cũng chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện của mình, một nạn nhân từng bị quấy rối tinh dục.

Tính đến cuối ngày 21/2, Ngô Hoàng Anh vẫn nằm trong danh sách Forbes under 30 năm 2021. Ngô Hoàng Anh không có động thái nào liên quan đến vụ việc lần này, ngọai trừ hành động khóa Facebook cá nhân.

Ở một diễn biến khác, sau 2 năm im lặng, mới đây, trường Phổ thông Năng khiếu đã có thư ngỏ, trong đó trường xin lỗi vì đã không giải quyết sự việc một cách toàn diện và chặt chẽ khi tiếp cận những thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan đến các học sinh tố cáo về hành vi quấy rối tình dục của Ngô Hoàng Anh vào năm 2020.

"Một phần do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp dần tạo ra những áp lực và điều chỉnh trong công tác dạy - học, một phần do thời điểm đó, các bộ phận tiếp nhận sự việc chưa có nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của sự việc", Thư ngỏ của trường cho biết.

Nhật Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM