Mong con "thoát ế", cha mẹ Trung Quốc chi gần 1,5 tỷ đồng đổi hướng cổng nhà

30/03/2025 19:45 PM | Gia đình

Một gia đình ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã chi một khoản tiền lớn để xây dựng lại cổng nhà với hy vọng tìm kiếm vận may hôn nhân cho con trai của họ.

Vietnamnet dẫn nguồn Sina cho biết, một gia đình ở thành phố Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) mới đây đã bỏ ra hơn 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng) để thay đổi vị trí cổng nhà cho hợp "phong thủy". Gia đình này hy vọng việc xây lại cổng chính sẽ mang lại may mắn về hôn nhân cho cậu con trai 25 tuổi.

Anh Trần - nhân vật chính của câu chuyện cho biết, gia đình anh sở hữu một công ty xây dựng địa phương và thường xuyên xin lời khuyên từ các thầy phong thủy để tránh được vận rủi trong kinh doanh. Khi bắt đầu tiến hành dựng lại cổng chính, cha mẹ anh Trần tỏ ra vô cùng phấn khích trước viễn cảnh con trai tìm được vợ.

"Tôi mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2 năm và sẽ không vội vàng kết hôn", anh Trần nói.

Hy vọng con sớm kết hôn, cha mẹ Trung Quốc chi tiền tỷ đổi hướng cổng nhà. Ảnh: Douyin.

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là sự lãng phí không cần thiết. "Đó là một cái giá quá lớn để tìm con dâu", một cư dân mạng bình luận. Một người khác viết: "Lạ thật, họ không tin tưởng con trai mình sao. Với 400.000 tệ, họ có thể làm được rất nhiều thứ cùng nhau".

Một người thì cho hay bố mẹ anh cũng tân trang lại nhà cửa để tăng vận may hôn nhân cho con trai bằng cách sơn phòng anh thành màu đỏ.

Trong khi một số người thắc mắc phải chăng anh Trần đang phóng đại chi phí sửa cổng, số khác chỉ ra rằng ngôi nhà của gia đình anh không bình thường như những nhà khác trong làng, mà là nhà truyền thống phức tạp của người dân tộc Bai.

Quá trình sửa nhà bao gồm chuyển hướng cổng chính và xây tường chắn, một yếu tố kiến trúc được trang trí đầy tính nghệ thuật, giữa lối vào mới và sảnh chính của ngôi nhà. Bức tường chắn, cũng được xem là "tường phong thủy", được người dân tộc Bai coi như tấm bùa ngăn cản những điều xui xẻo vào nhà.

Báo Dân trí cho biết, theo các khảo sát vài năm trở lại đây, giới trẻ Trung Quốc ngày càng ngại kết hôn. Số liệu của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy, số lượng các cặp vợ chồng mới kết hôn đã giảm trong 8 năm liên tiếp và tới năm 2021 xuống còn 7,64 triệu, mức thấp nhất kể từ lần công bố dữ liệu đầu tiên vào năm 1985. Thậm chí trong 3 quý đầu năm 2022, số cặp đăng ký kết hôn rơi đã xuống mức thấp lịch sử 5,4 triệu.

Các nhà nhân khẩu học nhận định quy mô dân số trong độ tuổi phù hợp để kết hôn ở Trung Quốc ngày càng thu hẹp là một trong những lý do dẫn đến xu hướng sụt giảm. Ngoài ra, áp lực chi phí kết hôn cũng khiến nhiều người trẻ ngại lập gia đình.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Thủ tướng: Chống nhập khẩu hàng hóa từ nước thứ 3 để xuất khẩu sang Mỹ

Theo Thủ tướng, giải quyết vấn đề thuế quan với Mỹ cần tính đến tổng thể chung của kinh tế đối ngoại Việt Nam và không ảnh hưởng tới các thị trường khác

Tiến sĩ RMIT: Việt Nam cần thực thi nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ

Theo tiến sĩ Chu Thanh Tuấn - Phó chủ nhiệm nhóm ngành Cử nhân kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, một trong những chiến lược dài hạn Việt Nam là kiểm soát chặt xuất xứ để ngăn chặn việc hàng hóa nước khác "đội lốt" hàng Việt. Ông cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm với giới chức thương mại Mỹ và nếu không kiểm soát tốt, Việt Nam có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’ từng khuyên: Hãy mua vàng, đừng tích tiền trong thời khủng hoảng!

"Với tôi, trong thời khủng hoảng thì vàng, bạc mới là tài sản thực sự chứ không phải tiền mặt", ông Kiyosaki nhấn mạnh.

Không muốn “oằn mình” gánh nợ mua nhà, người trẻ chọn cách đi thuê

Trong bối cảnh giá nhà không ngừng leo thang, nhiều người trẻ Việt Nam đang dần rẽ hướng sang lựa chọn thuê nhà thay vì “gồng mình” vay nợ để mua nhà.