'Mỏ vàng' 250 triệu USD: Loại mặt hàng 'phụ phẩm' của Việt Nam đang được Trung Quốc săn đón ráo riết

Theo Hữu Bách | 25/03/2026 16:04 PM | Kinh tế vĩ mô

Xuất khẩu thức ăn gia súc tăng mạnh đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất, chiếm 47% tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 2026: Thị trường Trung Quốc dẫn đầu với 254 triệu USD - Ảnh 1.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong bối cảnh dòng chảy thương mại nông sản có nhiều biến động, nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu bất ngờ nổi lên như một "ngôi sao sáng" với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 254 triệu USD chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026.

Thức ăn gia súc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 2 tháng, chiếm 47% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 119,37 triệu USD, tăng mạnh 99,2% so với 2 tháng năm 2025; trong đó riêng tháng 2/2026 đạt gần 42,14 triệu USD, giảm mạnh 45,4% so với tháng 1/2026 nhưng tăng 19,9% so với tháng 2/2025.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 2026: Thị trường Trung Quốc dẫn đầu với 254 triệu USD - Ảnh 2.

Đứng thứ hai là thị trường Campuchia với tỷ trọng 13,9%, đạt hơn 35,35 triệu USD trong 2 tháng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 02/2026, xuất khẩu sang Campuchia đạt 16,59 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng 01/2026 nhưng tăng mạnh 39,2% so với cùng kỳ.

Malaysia là thị trường lớn tiếp theo với kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 18,85 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 7,4% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, trong tháng 02/2026, xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 7,63 triệu USD, giảm 32% so với tháng trước và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhìn chung, dù ghi nhận sự điều chỉnh giảm theo tháng trong tháng 2, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn đầu năm, với động lực chính đến từ nhu cầu tăng cao tại Trung Quốc và các thị trường khu vực như Campuchia, Malaysia. Điều này cho thấy triển vọng tích cực của ngành trong bối cảnh phục hồi nhu cầu chăn nuôi và chuỗi cung ứng khu vực.

Nhờ tác động tổng hợp của nhiều yếu tố như năng lực sản xuất lợn hơi gia tăng và sự chuyển biến tích cực của hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, năm vừa qua thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp Trung Quốc đã đảo chiều thành công.

Kết thúc năm 2025, ngành ghi nhận mức tăng trưởng kép cả về giá trị sản xuất và sản lượng. Trong đó, phân khúc thức ăn cho thú cưng tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong các nhóm sản phẩm chi tiết.

Theo Hữu Bách

Cùng chuyên mục
XEM