Miệt mài gom góp từ nửa cuối năm 2019, một trong những cổ đông ngoại lớn nhất của Hòa Phát đang bán mạnh

15/09/2020 13:46 PM | Kinh doanh

Cổ phiếu Hòa Phát bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trong vòng một tháng trở lại đây, 5 phiên giao dịch gần nhất, giá trị bán ròng xấp xỉ 720 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, Employees Provident Fund Board (KWSP), tổ chức đầu tư thuộc Chính phủ Malaysia đang bán mạnh cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trong thời gian gần đây. KWSP từng là một trong những cổ đông ngoại lớn nhất tại Hòa Phát, theo dữ liệu công bố tại thời điểm 2/3/2020, đơn vị này sở hữu gần 61 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,2%, xếp thứ ba trong danh sách.

 Miệt mài gom góp từ nửa cuối năm 2019, một trong những cổ đông ngoại lớn nhất của Hòa Phát đang bán mạnh  - Ảnh 1.

Nguồn: Hòa Phát

Năm 2019, sở hữu của KWSP tăng thêm khoảng 30 triệu đơn vị HPG, giai đoạn mà thị giá cổ phiếu công ty sản xuất thép số một Việt Nam dao động quanh vùng 18.000 – 20.000 đồng. Động thái bán ra thời gian gần đây khi HPG đã lên mức 24.000 – 25.000 đồng có thể giúp cho quỹ đầu tư Malaysia thu lợi đáng kể.

Được biết ngoài Hòa Phát, KWSP cũng nắm tỷ trọng lớn tại CTCP Sữa Việt Nam (VNM), thời điểm 17/12/2019 tổ chức này sở hữu khoảng 22,14 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,27%. Giá trị thị trường của khối tài sản này đang vào khoảng 2.750 tỷ đồng.

 Miệt mài gom góp từ nửa cuối năm 2019, một trong những cổ đông ngoại lớn nhất của Hòa Phát đang bán mạnh  - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu HPG từ đầu năm 2019. Nguồn: VNDirect

Thực tế không chỉ riêng KWSP, các nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục bán ròng cổ phiếu Hòa Phát kể từ đầu năm. Điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn trong một tháng trở lại đây. Bốn phiên giao dịch gần nhất (từ 9/9 – 14/9), mỗi phiên nước ngoài bán ròng đều trên 100 tỷ, đỉnh điểm vào ngày 10/9 bán ròng tới 247 tỷ đồng.

So với hồi đầu năm, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Hòa Phát đã giảm từ gần 38,5% xuống còn 34,4%, tương đương bán ròng khoảng 136 triệu cổ phiếu.

Thống kê của chúng tôi về dữ liệu giao dịch của VEIL (Dragon Capital) và JPMorgan Vietnam Opportunities Fund cũng đều cho thấy điểm chung. Các quỹ đầu tư ngoại lớn đẩy mạnh gom cổ phiếu Hòa Phát trong giai đoạn nửa sau năm 2019, và có dấu hiệu hạ tỷ trọng trong thời gian gần đây.

Đông A

Cùng chuyên mục
XEM