Miền Bắc lại đón mưa lớn diện rộng từ chiều tối nay

25/08/2020 08:20 AM | Xã hội

Từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ đón một đợt mưa dông diện rộng mới, trong đó nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (25/8), hội tụ gió trên mực 5000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió này nên trong chiều tối và đêm nay (25/8), Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 40-80mm/24h; có nơi trên 100mm/24h).

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm nay (25/8), có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều tối và tối qua, Hà Nội cũng xảy ra một trận mưa lớn, trọng tâm mưa là các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì với cường độ mưa lớn, tổng lượng mưa trong thời gian ngắn ở Hoàng Mai lên tới hơn 90mm.

Đợt mưa diện rộng ở Miền Bắc được dự báo kéo dài đến khoảng 28/8.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, từ nay cho đến 20/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra 3-4 đợt mưa dông diện rộng. Tổng lượng mưa tháng 9/2020 ở Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-25% (riêng khu Tây Bắc có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-30%). Cũng trong thời gian này, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 bão/áp thấp nhiệt đới.

Nhận định xa hơn cho thấy, từ nay cho tới hết năm 2020, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông vào khoảng 7-9 cơn, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Trung và Nam Trung Bộ đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài trong các tháng 10 và tháng 11/2020.

Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM