Meta hướng tới mức vốn hóa trên 9.000 tỷ USD, tăng 500% so với hiện tại

Vũ Anh | 25/03/2026 19:24 PM | Kinh doanh

Đại diện Meta nhấn mạnh đây là một “canh bạc lớn".

Meta đặt mục tiêu vốn hóa 9 . 000 Tỷ USD vào năm 2031 thông qua chương trình thưởng lớn - Ảnh 1.

Meta đang đặt cược lớn vào tương lai tăng trưởng khi triển khai một chương trình quyền chọn cổ phiếu mới dành cho các lãnh đạo cấp cao. Mức thưởng có thể lên tới hàng trăm triệu USD nếu đạt được các mục tiêu đầy tham vọng.

Theo chương trình này, các lãnh đạo chỉ có thể nhận toàn bộ giá trị quyền chọn nếu Meta đạt mức vốn hóa thị trường trên 9.000 tỷ USD vào năm 2031 - tương đương mức tăng khoảng 500% so với hiện tại (khoảng 1.500 tỷ USD), theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Danh sách tham gia chương trình bao gồm nhiều lãnh đạo chủ chốt như Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth, Giám đốc Sản phẩm Chris Cox, Giám đốc Vận hành Javier Olivan, Giám đốc Tài chính Susan Li, Giám đốc Pháp lý C.J. Mahoney và Phó Chủ tịch Dina Powell McCormick. Tuy nhiên, CEO Mark Zuckerberg không nằm trong chương trình này.

Đại diện Meta nhấn mạnh đây là một “canh bạc lớn”, khi các gói thưởng chỉ có giá trị nếu công ty đạt được thành công vượt trội trong tương lai, qua đó mang lại lợi ích cho toàn bộ cổ đông. “Giống như mọi quyền chọn cổ phiếu khác, chỉ khi giá cổ phiếu tăng đáng kể thì mới có giá trị. Trong trường hợp này, điều đó phải xảy ra trong một khung thời gian 5 năm cực kỳ tham vọng”, người phát ngôn cho biết.

Song song với đó, Meta cũng tăng mức thưởng cổ phiếu hạn chế (RSU) cho một số lãnh đạo.

Meta đặt mục tiêu vốn hóa 9 . 000 Tỷ USD vào năm 2031 thông qua chương trình thưởng lớn - Ảnh 2.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến chi phí trả lương bằng cổ phiếu của Meta tăng vọt. Năm ngoái, công ty đã chi mạnh tay để thu hút các nhà nghiên cứu AI hàng đầu, với một số gói đãi ngộ cá nhân có thể vượt mốc 1 tỷ USD.

Theo phân tích của The Wall Street Journal , các chi phí tiền mặt liên quan đến thưởng cổ phiếu đã chiếm tới 96% dòng tiền tự do của Meta - tương đương 42 tỷ USD trong năm 2025. Công ty ghi nhận 18,4 tỷ USD tiền thuế liên quan đến cổ phiếu được trao, đồng thời chi khoảng 23,6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu nhằm hạn chế pha loãng. Trong tổng số 40 triệu cổ phiếu được mua lại năm ngoái, có tới 90% nhằm bù đắp tác động từ các chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên.

Việc sử dụng các gói đãi ngộ tài chính khổng lồ để giữ chân lãnh đạo trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng khốc liệt không hề mới. Trước đó, Tesla cũng từng đề xuất một gói lương thưởng gây tranh cãi dành cho CEO Elon Musk, có thể trị giá tới 1.000 tỷ USD trong 10 năm nếu đạt mục tiêu tăng trưởng.

Để nhận được khoản thưởng này, Musk phải đưa vốn hóa Tesla từ khoảng 1.200 tỷ USD hiện nay lên 8.500 tỷ USD. So với mục tiêu của Meta, mức tăng trưởng yêu cầu là tương đương, nhưng Meta đặt ra thời hạn ngắn hơn - chỉ trong vòng 5 năm.

Động thái của Meta cho thấy cuộc đua công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI, đang bước vào giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết - nơi các “ông lớn” sẵn sàng chi những khoản khổng lồ để giữ chân nhân tài và đặt cược vào những mục tiêu tăng trưởng chưa từng có tiền lệ.

Theo: WSJ

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM