Messi tố cáo âm mưu của Brazil trong trận 'Siêu kinh điển' Nam Mỹ

06/09/2021 09:15 AM | Xã hội

Trận đấu tâm điểm của vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ đã buộc phải tạm hoãn do một sự cố hy hữu.

Trái với những chờ đợi từ người hâm mộ, trận đấu giữa Brazil và Argentina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã buộc phải tạm hoãn do những lý do không đáng có. Cụ thể, các nhà chức trách đã yêu cầu bắt giữ 4 cầu thủ của La Albiceleste vì vi phạm quy định cách ly.

Đó là Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso và Emiliano Buendia, những ngôi sao hiện đang thi đấu tại Premier League của Argentina. Theo quy định của Brazil, các cầu thủ ngoại quốc tới từ Anh, Nam Phi, Bắc Ireland và Ấn Độ phải tiến hành cách ly 14 ngày, nhưng 4 cái tên của Argentina đã không tuân thủ quy định trên.

 Messi tố cáo âm mưu của Brazil trong trận Siêu kinh điển Nam Mỹ - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Brazil và Argentina buộc phải tạm hoãn. Ảnh: Getty

Lên tiếng sau trận đấu, đội trưởng của La Albiceleste Lionel Messi không phản đối quyết định của nước chủ nhà. Tuy nhiên, El Pulga tỏ ra rất không hài lòng về cách làm việc của nhà chức trách khiến trận đấu bị phá hỏng.

"Chúng tôi đã ở đây được 3 ngày. Tại sao họ lại đợi tới khi trận đấu bắt đầu? Tại sao chúng tôi không được cảnh báo trước điều này ở khách sạn? Họ có thể sớm thông báo điều này và mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm hơn. Giờ thì cả thế giới đang dõi theo", tiền đạo của PSG cho biết.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vẫn chưa có thông báo về kế hoạch tổ chức lại trận đấu giữa Brazil và Argentina. Sau khi không thể tiếp tục thi đấu, Lionel Messi cùng các đồng đội đã rời sân Neo Quimica Arena.

Sau 7 lượt trận, Brazil và Argentina đang là hai đội xếp đầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, với 21 và 15 điểm.

Cường Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM