Mẹ bỉm sữa 32 tuổi kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng dù chỉ phải làm 3-4 tiếng mỗi ngày, đến chồng cũng muốn bỏ việc đi phụ với vợ

29/07/2024 14:59 PM | Kinh doanh

Cho dù có phải làm mẹ bỉm sữa thì những người phụ nữ vẫn luôn tìm được cách làm giàu mà vẫn chăm lo được cho gia đình.

Mẹ bỉm sữa 32 tuổi kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng dù chỉ phải làm 3-4 tiếng mỗi ngày, đến chồng cũng muốn bỏ việc đi phụ với vợ- Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Sinh ra trong một gia đình không giàu có, cô Maria Jones đã quá quen với những cửa hàng đồ cũ khi được cha mẹ dắt đi mua sắm.

"Tôi luôn yêu thích những cửa hàng đồ cũ vì khi còn nhỏ, mẹ hay dắt chúng tôi đi mua sắm tại đó để tìm những món đồ chất lượng giá rẻ", cô Jones nhớ lại.

Thế rồi niềm đam mê này đã giúp người mẹ bỉm sữa 32 tuổi đến từ California xây dựng nên một mô hình kinh doanh bán đồ cũ trực tuyến với doanh thu lên đến 4.000 USD/tháng, tương đương hơn 100 triệu đồng.

Mỗi ngày, cô Jones chỉ làm 3-4 tiếng với cửa hàng mang tên "The Lemon Theory" này và dành thời gian còn lại chăm sóc gia đình và con nhỏ. Cửa hàng trực tuyến này hiện có hơn 1.700 loại sản phẩm và đem về hơn 300.000 USD doanh thu mỗi năm.

"Chồng tôi nói đùa rằng anh ấy cũng muốn bỏ việc để đi bán hàng phụ tôi", cô Jones cười nói.

Mẹ bỉm sữa 32 tuổi kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng dù chỉ phải làm 3-4 tiếng mỗi ngày, đến chồng cũng muốn bỏ việc đi phụ với vợ- Ảnh 2.

Cô Maria Jones

Vừa bán hàng vừa chăm con

Trên thực tế, công việc của Jones phụ thuộc khá nhiều vào thời gian sinh hoạt của người con gái nhỏ. Khoảng thời gian 3-4 tiếng làm mỗi ngày của bà mẹ này sẽ tùy chỉnh theo thời gian ăn ngủ của đứa con.

Tuy nhiên sự linh hoạt của việc bán hàng online này lại giúp Jones thực hiện được điều mà các bà mẹ đều gặp khó, đó là vừa làm vừa chăm con.

Mặt hàng bán chạy nhất của Jones là áo ngực cỡ lớn cho phụ nữ béo. Mỗi sản phẩm như vậy, cô Jones chỉ mua với 6 USD nhưng có thể dễ dàng bán lại với giá 20-30 USD.

Mặc dù muốn tìm thêm các mặt hàng cao cấp để kinh doanh nhưng điều này lại đòi hỏi Jones tốn thêm thời gian tìm kiếm ngoài cửa hàng đồ cũ nên người mẹ này muốn đợi cho con lớn hơn rồi mới thực hiện.

"Nếu bạn tìm được một món đồ cũ hạng sang có giá 200 USD và bán lại được 400 USD là bạn đã có lời 200 USD. Thế nhưng nếu không bán được thì bạn đang bị đọng vốn 200 USD với món đồ đó", cô Jones cho hay.

Ban đầu cô Jones chỉ đơn giản là bán vài thứ đồ cũ trong tủ của mình thế nhưng khi thấy được lợi nhuận và tiềm năng của thị trường, người mẹ này bắt đầu nhập thùng đồ cũ về để kinh doanh và thậm chí còn nhận đơn đặt hàng kiếm hộ các món đồ cũ theo yêu cầu.

"Tôi vừa cho con bú lại vừa có thể chào hàng của mình. Mỗi món đồ chỉ có giá nhập 8 USD nhưng tôi có thể dễ dàng bán lại 40 USD", cô Jones cười nói.

Mẹ bỉm sữa 32 tuổi kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng dù chỉ phải làm 3-4 tiếng mỗi ngày, đến chồng cũng muốn bỏ việc đi phụ với vợ- Ảnh 3.

Làm nhỏ, xây lớn

Để đi được đến thành công như ngày nay với cô Jones là điều không hề đơn giản. Học trường đại học California nhưng người phụ nữ này bỏ học kỳ cuối không tốt nghiệp vì hết tiền học bổng. Cô gánh trên vai khoản nợ học phí 25.000 USD và làm nhân viên cho hãng Pauli System.

Năm 2017, cô Jones nghe theo lời chị mở một cửa hàng trực tuyến bán đồ cũ trên nền tảng Poshmark, ban đầu chủ yếu là bán đồ cũ trong tủ của mình.

"Thứ đầu tiên tôi bán được là một chiếc áo phông hiệu H&M với giá 8 USD, qua đó kiếm lời 5 USD", cô Jones nhớ lại.

Kể từ đó, người mẹ này vừa làm công việc chính, vừa bán đồ cũ như một nghề tay trái và đến năm 2020 thì trả hết nợ.

Thế nhưng sự ra đời của những đứa con khiến Jones phải quy hoạch lại sự nghiệp, từ bỏ công việc toàn thời gian để ở nhà chăm con và kinh doanh đồ cũ.

Mẹ bỉm sữa 32 tuổi kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng dù chỉ phải làm 3-4 tiếng mỗi ngày, đến chồng cũng muốn bỏ việc đi phụ với vợ- Ảnh 4.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chính nhờ trải nghiệm này mà Jones khuyên các bà mẹ bỉm sữa nếu có kinh doanh thì hãy làm nhỏ trước rồi xây lớn sau.

"Lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy bắt đầu nhỏ thôi. Hãy chắc chắn rằng bạn thực sự thích thứ mình định làm trước khi dồn thêm thời gian, công sức và tiền bạc vào đó", cô Jones chia sẻ.

Bởi vậy người mẹ này đề nghị mọi người nên tập bán đồ cũ trong tủ quần áo mình trước khi nhận đánh hàng thùng về để kinh doanh. Các bước tiến hành gồm phân loại, giặt sạch và chụp ảnh các sản phẩm, chia sẻ chúng lên mạng hoặc thậm chí là livestream trực tiếp nếu bận chăm con và không có thời gian.

Tiếp đó khi đã có đơn hàng thì sẽ phải đóng gói và gửi chúng đến bưu điện trong khoảng thời gian con đang ngủ.

"Tôi đã thấy rất nhiều bà mẹ cũng kinh doanh đồ cũ nhưng bị quá tải với 400-500 sản phẩm phải lọc và phân loại mỗi lần nhập hàng. Họ cũng bị chôn vốn quá nhiều và gặp rắc rối về dòng tiền khi không bán được", cô Jones cảnh báo.

Một lời khuyên nữa của Jones là hãy xây dựng một hệ thống phân loại ngăn nắp để đỡ áp lực khi bán hàng. Ví dụ phân ra những hòm chuyên đựng áo phông, quần hay bất kỳ kiểu phân loại nào khi nhập hàng về để bán.

"Hãy tận dụng khả năng dọn dẹp và thu xếp của mình cho gia đình và áp dụng chúng vào công việc phân loại", cô Jones góp ý.

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM