Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay

24/06/2020 19:31 PM | Xã hội

Ngày 24/6, Nga tổ chức lễ tuần hành duyệt binh ăn mừng 75 năm Ngày Chiến Thắng tại Quảng Trường Đỏ, thu hút đông đảo người theo dõi trên thế giới.

Thế chiến II kết thúc vào năm 1945, với chiến thắng thuộc về phe Đồng Minh. Kể từ đó mỗi năm, nước Nga lại tổ chức tuần hành trong Ngày Chiến Thắng, kỷ niệm việc đánh bại Đức Quốc xã. Đây là niềm tự hào với mọi tầng lớp của người dân Nga, khi thậm chí có tới 24 triệu người Nga (chiếm 1/6 dân số đất nước) tham dự trong lễ kỷ niệm năm 2016.

Năm 2020, lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 24/6, vào lúc 14h tại Việt Nam (10h sáng theo giờ địa phương). Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ duyệt binh năm nay là một sự kiện lớn chưa từng có, kéo dài trong 90 phút.

Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ duyệt binh năm nay không phải kéo dài 1 tiếng như thường lệ, mà là 1,5 tiếng, đồng thời là sự kiện lớn chưa từng có với 40 đội hình khác nhau. Trong đó, 10 đội hình sẽ đại diện cho Hồng quân Liên Xô Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

"Hãy chú ý, đây là Moscow đang phát biểu. Hãy lắng nghe và hướng về Quảng trường Đỏ. Lễ diễu hành kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến Thắng của Trận chiến Vệ quốc Vĩ đại 1941 - 1945" - loa phát thanh thông báo. Câu nói truyền thống vang lên, cũng là lúc buổi lễ diễu hành kỷ niệm chiến thắng trước Phát-xít Đức bắt đầu.

Ngày chiến thắng là gì, và tại sao lại tổ chức ngày 24/6?

Đó là cột mốc đánh dấu kết thúc Chiến tranh thế giới Thứ II với thắng lợi thuộc về phe Đồng Minh vào năm 1945. Adolf Hitler - Quốc trưởng Đức Quốc xã đã tự sát vào ngày 30/4. Đến ngày 7/5, quân đội Đức phát tín hiệu đầu hàng, được chấp thuận vào ngày 8 và có hiệu lực vào ngày 9.

Nói cách khác, 9/5 hàng năm là kỷ niệm Ngày Chiến Thắng. Tuy nhiên trong năm 2020, lễ diễu hành được đẩy lên tháng 6 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sau đây là hình ảnh chính của buổi lễ duyệt binh cực kỳ mãn nhãn mà người Nga đã thực hiện mới đây.

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 1.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 2.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 3.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 4.

Lễ duyệt binh hoành tráng bắt đầu vào lúc 10h sáng ngày 24/6, tức 14h tại Việt Nam

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 5.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 6.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 7.

Tổng thống Nga Putin trên lễ đài

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 8.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 9.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 10.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 11.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 12.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 13.

Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Putin - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga trước khi tiến hành cuộc duyệt binh

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 14.

Đại bác chào mừng khai hỏa sau bài phát biểu của ông Putin

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 15.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 16.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 17.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 18.

Khối bộ binh tiến vào lễ đài, dẫn đầu là Đại tướng Oleg Salyukov

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 19.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 20.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 21.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 22.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 23.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 24.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 25.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 26.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 27.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 28.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 29.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 30.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 31.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 32.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 33.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 34.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 35.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 36.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 37.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 38.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 39.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 40.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 41.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 42.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 43.

Dàn khí tài quân sự cực khủng tham gia buổi lễ

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 44.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 45.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 46.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 47.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 48.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 49.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 50.

Màn trình diễn tiêm kích và trực thăng quân sự kết thúc buổi lễ

Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 51.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 52.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 53.
Mãn nhãn với màn duyệt binh hoành tráng nước Nga mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II: 14.000 binh sĩ, 234 khí tài cơ giới và 75 máy bay - Ảnh 54.

Tổng thống Nga đặt hoa tưởng niệm các binh sĩ vô danh đã thiệt mạng trong cuộc chiến

Nguồn: CNBC, BBC, Indiatimes

JD

Cùng chuyên mục
XEM