Mặc khó khăn, Huawei bán được tới 200 triệu chiếc smartphone trong năm 2018, nhiều hơn cả Apple

26/12/2018 09:42 AM | Kinh doanh

Huawei vươn lên vị trí thứ 2 trên toàn cầu với hơn 200 triệu chiếc smartphone được bán ra trong năm 2018.

Huawei Technologies đã đánh bại Apple về doanh số bán điện thoại thông minh trong cả năm lần đầu tiên trong lịch sử, vươn lên vị trí thứ 2 trên toàn cầu với hơn 200 triệu chiếc được bán ra trong năm 2018.

Công ty viễn thông Trung Quốc đã tăng được đáng kể doanh thu tại Trung Quốc, châu Âu, châu Phi trong năm nay và đã tăng 30% doanh thu toàn cầu từ mức 153 triệu chiếc bán vào năm 2017. Dòng P20 được trang bị camera đặc trưng cao đồng phát triển với phía Leica của Đức đã trở nên đặc biệt phổ biến.

Tuy nhiên, việc bắt giữ lãnh đạo cấp cao mà cụ thể là CFO của hãng tại Canada thời gian vừa qua đã đặt Huawei vào trung tâm của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhiều quốc gia và công ty trên khắp thế giới đã từ chối mua thiết bị viễn thông của hãng này và doanh số bán điện thoại thông minh của hãng rất có thể sẽ giảm trong năm 2019.

Úc, Anh và New Zealand cùng với Mỹ đã loại bỏ Huawei khỏi danh sách những nhà cung cấp thiết bị cho mạng lưới 5G tiếp theo. Và đầu tháng này, Nhật Bản cũng đã cấm Huawei và một nhà cung cấp Trung Quốc khác là ZTE cung cấp thiết bị do lo ngại rò rỉ dữ liệu.

Huawei kiểm soát 10,4% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong năm 2017, chỉ sau Samsung với 21,6% và Apple là 14,7% theo dữ liệu của International Data. Tuy nhiên công ty Trung Quốc lại đứng thứ 2, chỉ sau Samsung lần đầu tiên trong lịch sử vào quý thứ 2 của năm nay và tiếp tục vượt Apple vào quý sau đó. Năm 2017, Apple bán ra được 215,8 triệu chiếc điện thoại.

Tổng lượng điện thoại bán ra trên toàn cầu đã giảm năm thứ 2 liên tiếp trong năm 2018.

Phương Linh

Từ khóa:  apple , huawei
Cùng chuyên mục
XEM