Lý do Shopee rút quân nhanh gọn khỏi quốc gia tỷ dân chỉ sau 5 tháng: Siết chặt chiến lược 'đốt tiền', không muốn thua lỗ thêm nữa?

31/03/2022 15:04 PM | Kinh doanh

Các chuyên gia đều nhận định quyết định rút khỏi Ấn Độ của Shopee là đúng đắn.

Như tin đã đưa, công ty internet Sea có trụ sở tại Singapore cho biết họ sẽ đóng cửa chi nhánh thương mại điện tử Shopee tại thị trường Ấn Độ ngay trong tháng 3 này. Nguyên nhân được phía Sea đưa ra là do trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kém.

Đáng chú ý, đây là lần rút lui thứ hai đối với Shopee trong tháng này, chỉ vài tuần sau khi họ quyết định rời khỏi thị trường ở Pháp. Quyết định cũng đến sau khi Ấn Độ cấm ứng dụng Seas Free Fire - tựa game nổi tiếng nhất của họ. Lệnh cấm đã thổi bay 16 tỷ USD giá trị thị trường của Sea chỉ trong một ngày khi các nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu của công ty.

Về quyết định rút lui khỏi thị trường Ấn Độ, Shopee cho biết là do họ chứng kiến những bất ổn của thị trường toàn cầu và công ty sẽ cố gắng hết sức để quá trình diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Cách đây vài tuần, Sea cho biết họ dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu của Shopee sẽ giảm xuống khoảng 76% vào năm 2022, sau khi đạt mức tăng trưởng 157% vượt trội vào năm ngoái, do lượng tương tác và mua hàng trực tuyến yếu hơn.

Dẫu vậy, nhà phân tích Mark Goodridge của Morgan Stanley coi quyết định rút khỏi thị trường Ấn Độ là một sự tích cực rõ ràng đối với Sea.

"Chúng tôi xem đây là một thông báo tích cực vì hai lý do chính:

1. Ban lãnh đạo đã tiếp tục chứng minh một quy trình phân bổ vốn linh hoạt, nơi mà giờ đây lợi tức rủi ro khi thâm nhập vào Ấn Độ không còn hấp dẫn nữa.

2. Điều đó sẽ giúp kiểm soát việc mức thua lỗ của mảng thương mại điện tử ngày càng nới rộng. Ngoài ra, thị trường Ấn Độ vốn chứng kiến sự cạnh tranh rất gay gắt. Tại đây, Shopee chứng kiến giá trị đơn hàng trung bình rất thấp trong khi đó chi phí hậu cần lại tương đối cao. Theo ghi chú của chúng tôi để Shopee giành được 5% thị phần GMV (tổng giá trị đơn hàng) tại Ấn Độ, khoản lỗ EBITDA hàng năm sẽ chạm tới 900 triệu USD. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, Sea không còn theo đuổi chiến lược này là một điều tích cực rõ ràng".

Nhà phân tích Navin Killa của UBS cũng phản ánh tích cực về quyết định của Sea, nói rằng việc này có thể báo hiệu một sự cải thiện trong chiến lượng "đốt tiền" của công ty.

"Chúng tôi tin rằng việc Shopee rời khỏi Ấn Độ nên được nhìn nhận một cách tích cực:

1. Điều này bổ trợ cho quan điểm của ban lãnh đạo trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh năm 21 rằng công ty sẽ thực hiện một cách tiếp cận hiệu chỉnh hơn đối với các khoản đầu tư, đặc biệt là vào các cơ hội quốc tế bên ngoài khu vực ASEAN và Đài Loan (với Brazil là trọng tâm ).

2. Việc này loại bỏ tiềm năng đốt tiền mặt cao khi phải cạnh tranh trong một thị trường thương mại điện tử Ấn Độ vốn siêu cạnh tranh với những gã khổng lồ toàn cầu và địa phương như Amazon, Flipkart và JioMart".

Nguồn: Investing

Phương Linh

Từ khóa:  shopee
Cùng chuyên mục
XEM