LÝ DO nhiều người trẻ Trung Quốc không muốn sinh con – Chất lượng cuộc sống giảm, tại sao phải đày đọa bản thân?

04/06/2025 14:48 PM | Sống

Có nhiều lý do khiến nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, sinh con để chọn lối sống độc thân thoải mái.

Năm 2025, Cục Thống kê Quốc gia (Trung Quốc) công bố dữ liệu dân số năm 2024 và có một điều đặc biệt đáng chú ý: số ca sinh trong cả năm là 9,54 triệu, nhiều hơn 520.000 so với năm 2023. Đây là lần tăng nhẹ đầu tiên trong 7 năm qua.

Tuy nhiên, số người mất à 10,93 triệu người, mức tăng ròng là một con số âm.

Nhiều áp lực của vấn đề sinh sản

Người trẻ ngày nay đối mặt với nhiều áp lực như: môi trường xã hội, tâm lý cá nhân và nhiều lớp áp lực thực tế chồng chất như núi.

Nhiều người cho rằng tỷ lệ sinh thấp là do câu nói: " Chúng tôi quá nghèo để có con ". Nghe có vẻ hơi thô, nhưng nếu bạn xem xét kỹ thì cũng có phần đúng.

Chi phí nuôi con như cái hố không đáy. Ngay từ khi đứa trẻ sinh ra đã có nhiều khoản tiền cần chi trả như tiền sữa bột, tã lót, giáo dục trẻ nhỏ, học thêm, lớp học theo sở thích, nhà ở và khu vực trường học...

Một bà mẹ trẻ đã đăng một hóa đơn lên Weibo. Con của cô ấy thậm chí còn chưa vào tiểu học, nhưng chi tiêu hàng năm của gia đình cô ấy đã vượt quá 200.000 NDT (khoảng 723 triệu đồng).

LÝ DO nhiều người trẻ Trung Quốc không muốn sinh con – Chất lượng cuộc sống giảm, tại sao phải đày đọa bản thân?- Ảnh 1.

Chi phí nuôi con trung bình ở Trung Quốc hiện nay là 800.000 NDT, chưa kể chi phí học đại học của con. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai dám sinh con? Tất nhiên, còn có nhiều vấn đề sâu xa hơn là chỉ tiền bạc.

Nhà tâm lý học Maslow cho biết trong lý thuyết về tháp nhu cầu, con người trước tiên phải giải quyết nhu cầu sinh tồn của mình trước khi có thể nói đến những nhu cầu cao hơn, chẳng hạn như nhu cầu tự khẳng định bản thân.

Giới trẻ ngày nay sống rất rõ ràng và không muốn ép buộc bản thân phải sinh con chỉ vì mục đích nối dõi theo truyền thống.

Những người trẻ ngày nay thường tự chất vấn: Tôi có thực sự muốn có con?

Có người đã đưa ra câu trả lời đau lòng: "Không phải là tôi không muốn sinh con, mà là tôi không muốn làm mình và các con phải đau khổ".

Xét cho cùng, với một cuộc sống có thể đoán trước: Áp lực trả lãi thế chấp, lịch trình bận rộn, và việc nuôi con là một dự án siêu dài hạn kéo dài trong 20 năm, thì bạn cũng có thể sử dụng thời gian đó để suy nghĩ về cuộc sống của chính mình.

Giới trẻ ngày nay thường có những yêu cầu rất cao đối với cuộc sống. Trước đây, họ có thể coi việc kết hôn và sinh con là tiêu chuẩn của cuộc sống. Bây giờ, nhiều người đã thức tỉnh, vì cuộc sống không chỉ là việc sinh con mà còn nhiều "màu sắc" khác như du lịch, sở thích cá nhân, sự nghiệp, phát triển bản thân... đều có thể trở thành những lựa chọn giúp cuộc sống của bạn thú vị hơn.

LÝ DO nhiều người trẻ Trung Quốc không muốn sinh con – Chất lượng cuộc sống giảm, tại sao phải đày đọa bản thân?- Ảnh 2.

Một cư dân mạng khác thì cho rằng: "Tôi không phản đối việc sinh con, tôi chỉ phản đối việc sinh con mà không suy nghĩ".

Thị trường việc làm năm 2024 vừa qua không mấy lạc quan. Các công ty công nghệ lớn đang sa thải nhân viên, ngành dược phẩm đang sụp đổ và ngày càng có nhiều người bắt đầu với nghề giao đồ ăn. Hôm nay bạn được thăng chức nhưng có thể ngày mai, bạn bị sa thải. Khi tâm trạng con người bất ổn như vậy, làm sao họ dám dễ dàng bắt đầu một cuộc sống mới?

Chính vì thế, người hiện đại kết hôn và sinh con muộn hơn. Họ chọn thức khuya, làm thêm giờ, chịu nhiều áp lực và chế độ ăn uống không điều độ, làm giảm đáng kể khả năng sinh sản nói chung.

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc đã công bố dữ liệu cách đây vài năm: tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng Trung Quốc trong độ tuổi sinh đẻ đã lên tới 12% - 18%. Nói cách khác, cứ 8 cặp vợ chồng trẻ thì có một cặp gặp khó khăn trong việc sinh con. Do đó, những người muốn sinh con thì không thể, còn những người có thể sinh con thì lại không muốn. Điều này tạo nên một thực trạng "dở khóc dở cười".

Vậy cuộc sống gia đình sau khi có con sẽ như thế nào? Một nghiên cứu phát hiện ra rằng sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, hạnh phúc của cả vợ và chồng đều có xu hướng giảm sút. Giữa các cặp đôi xuất hiện nhiều cuộc cãi vã hơn, ít tiền hơn, không có thời gian, không có tự do, đặc biệt là đối với phụ nữ - chất lượng cuộc sống giảm mạnh sau khi sinh con.

Những người phụ nữ phải đối diện với tình trạng rụng tóc, thiếu ngủ triền miên, có nguy cơ bị trầm cảm sau sinh, lo lắng về cơ thể, dáng vóc, rạn da,... Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người trì hoãn việc kết hôn, sinh con.

Theo Toutiao

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM