“Lực lượng quân đội chúng tôi cũng từ nhân dân mà ra, bộ đội phục vụ nhân dân là điều bình thường"

25/03/2020 18:31 PM | Xã hội

Đây là chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị với Thanh niên online.

Theo ghi nhận của Lao động online, trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị là 1 trong những điểm cách ly tập trung, hiện nơi này có 250 người đang được cách ly. 

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nói với nguồn trên, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân được cách ly. Song do trong thời gian ngắn, số lượng người về cách ly đông nên có lúc còn gặp khó khăn. 

"Để khắc phục tình trạng này, cán bộ và chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "từ nằm giường chuyển xuống nằm sàn" để nhường giường, đưa vào khu cách ly. Bên cạnh đó, 600 bộ chăn màn dự phòng của bộ đội cũng được trưng dụng, đưa vào phục vụ cho người dân. Vì vậy, hiện các khu cách ly tập trung ở tỉnh Quảng Trị đáp ứng cơ bản các nhu cầu thiết yếu của người được cách ly. Từ chỗ nằm, bữa ăn, đến các sinh hoạt khác của người dân đều được chăm sóc tận tình, chu đáo", Lao động online dẫn thông tin từ Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn.

Là người trong đoàn cách ly 14 ngày tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, mới đây, cô giáo Hoàng Thị Ly Ly (SN 1995, ở thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ - giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều ở thị trấn Sê nô, tỉnh Savannakhet, Lào) đã tự nguyện xin ủng hộ một nửa tháng lương của mình cho cơ sở cách ly.

Theo thông tin từ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, khi chứng kiến mọi người được ăn uống, sinh hoạt miễn phí, 14 ngày cách ly thì cơm, nước, mọi sinh hoạt đều có người phục vụ, cô giáo Ly cảm thấy băn khoăn. Bởi mình chưa làm gì được nhiều cho quê hương, đất nước, nay trở về nước phòng tránh dịch được đón tiếp, chăm sóc sức khỏe chu đáo, phục vụ miễn phí.

Nữ giáo viên trẻ đã gặp cán bộ phụ trách cơ sở cách ly xin được ủng hộ nửa tháng lương, vận động các bạn cùng phòng đóng góp một khoản tiền nhỏ. Từ việc làm ý nghĩa của cô Ly, nhiều cô giáo và người trong khu cách ly đã ủng hộ, lan tỏa việc làm ý nghĩa đó.

PV Thanh niên online thuật lại, chiều qua, người dân ở Khu cách ly ở trụ sở Bộ chỉ huy quân sự Quảng Trị (cũ) đã có hành động làm rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ ở đây bất ngờ. Đó là họ mang thùng quyên góp đi vận động kinh phí từng người đang cách ly để ủng hộ cho các anh bộ đội làm việc tại khu cách ly. Số tiền quyên góp được là 8,3 triệu đồng tiền Việt, 135.000 Kíp Lào.

Ở bên ngoài khu cách ly, còn có nhiều câu chuyện "ấm lòng" khác. Hôm 24/3, Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đào tạo pha chế OHA (TP. Đông Hà) đã pha chế và tặng gần 200 ly nước cam vắt và ép ổi, gần 1.500 gói dầu gội đầu và sữa tắm cùng nhiều trái cây tươi cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại đây. 

Trước đó 1 ngày, các cô giáo trường Mầm non Vành Khuyên (Cam Lộ) đã trực tiếp trao tặng hơn 500 kg rau, củ, quả các loại cho cán bộ, chiến sĩ và người dân đang cách ly tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ).

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị bày tỏ với Thanh niên online, người dân về cách ly thấy lực lượng quân nhân và một số lực lượng khác, phục vụ chu đáo nên muốn tặng một món quà gì đó cho khu cách ly. Đơn vị "chân thành cảm ơn" và "thấy hết sức tự hào vì đã được bà con yêu mến". 

Tuy nhiên, Thượng tá Đàn chia sẻ, đơn vị chỉ xin ghi nhận tấm lòng và xin không nhận bất cứ khoản tiền hay vật chất gì của bà con đang cách ly. 

"Số tiền đã quyên góp trước đó, chúng tôi xin gửi lại cho bà con để sau này bà con hoàn thành 14 ngày cách ly thì hãy dùng để bồi dưỡng sức khỏe.

Lực lượng quân đội chúng tôi cũng từ nhân dân mà ra, bộ đội phục vụ nhân dân là điều bình thường và việc phục vụ này hoàn toàn miễn phí. Hãy để những người lính chúng tôi làm đúng phận sự của mình", Thanh niên online dẫn lời Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Lao động online ghi nhận, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ khi vào làm nhiệm vụ ở khu cách ly đã được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Vì vậy, số tiền của người dân ở khu cách ly trao tặng, cán bộ, chiến sĩ và y bác sĩ không nhận. Đơn vị "nhận tấm lòng, không nhận tiền" của bà con, đồng thời mong muốn người dân ở khu cách ly đồng lòng, hợp tác để công tác phòng chống dịch Covid-19 được thuận lợi.

(Tổng hợp)

 “Lực lượng quân đội chúng tôi cũng từ nhân dân mà ra, bộ đội phục vụ nhân dân là điều bình thường - Ảnh 2.

Theo Thanh Tú

Cùng chuyên mục
XEM