Lòng đỏ trứng luộc viền xanh có an toàn, bổ dưỡng?

31/12/2025 11:20 AM | Sống

Việc lòng đỏ trứng luộc xuất hiện viền xanh xám khiến nhiều người lo lắng về chất lượng và độ an toàn, liệu có đó phải là dấu hiệu trứng kém chất lượng?

Trứng luộc là món ăn đơn giản, tiện lợi và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, đôi khi chúng ta bắt gặp hiện tượng lòng đỏ trứng sau khi luộc có một lớp viền màu xanh xám bao quanh. Điều này khiến không ít người cảm thấy lo lắng trước hiện tượng này, thậm chí còn băn khoăn không biết có nên ăn hay không, ăn vào có hại gì không.

Lòng đỏ trứng luộc viền xanh có vấn đề gì không?

Viền xanh xám (hoặc xanh lục nhạt) xuất hiện quanh lòng đỏ trứng luộc thực chất là một phản ứng hóa học tự nhiên xảy ra trong quá trình đun nóng trứng quá lâu hoặc ở nhiệt độ quá cao. Khi trứng bị luộc quá chín, protein chứa lưu huỳnh (sulfur) trong lòng trắng sẽ phân hủy và giải phóng khí hydro sulfide. Khí này di chuyển vào lòng đỏ, nơi giàu sắt, và phản ứng với sắt tạo thành sắt sulfide (iron sulfide) – hợp chất có màu xanh xám.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là sắt sulfide không phải chất độc, và lượng tạo ra trong trứng luộc hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe con người.

Lòng đỏ trứng viền xanh có an toàn không và cách chế biến trứng luộc đúng cách - Ảnh 1.

Lòng đỏ trứng luộc viền xanh có vấn đề gì không? (Ảnh: Allrecipes)

Vậy lòng đỏ trứng viền xanh có ăn được không? Câu trả lời là: Có thể ăn được và không gây nguy hiểm nếu trứng còn tươi , không có mùi lạ và được bảo quản đúng cách trước khi luộc. Viền xanh chỉ ảnh hưởng đến hình thức và một phần nhỏ hương vị, khiến trứng có thể hơi khô và bở hơn so với trứng luộc vừa chín tới.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, viền xanh khiến nhiều người lầm tưởng trứng đã hỏng hoặc nhiễm hóa chất. Trên thực tế, đây không phải dấu hiệu của trứng để lâu hay trứng kém chất lượng, mà chỉ phản ánh cách chế biến chưa tối ưu.

Xét về mặt dinh dưỡng, trứng luộc quá chín có thể bị giảm nhẹ một số vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin B và một phần chất chống oxy hóa trong lòng đỏ. Tuy nhiên, lượng protein, chất béo lành mạnh và khoáng chất như sắt, kẽm, photpho vẫn được giữ lại gần như đầy đủ.

Đối với sức khỏe, việc ăn trứng có viền xanh không gây ngộ độc, không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của người khỏe mạnh. Dù vậy, với trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, trứng luộc quá kỹ có thể khó tiêu hơn do cấu trúc protein bị biến đổi mạnh dưới nhiệt độ cao.

Vì sao trứng dễ bị viền xanh khi luộc?

Có một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng này:

- Luộc trứng quá lâu: Thời gian luộc vượt quá mức cần thiết là nguyên nhân hàng đầu. Trứng gà chỉ cần luộc từ 7–10 phút (tùy độ chín mong muốn).

- Nhiệt độ nước quá cao trong thời gian dài: Đun sôi mạnh liên tục làm phản ứng lưu huỳnh – sắt diễn ra mạnh hơn.

- Không làm nguội trứng sau khi luộc: Nếu trứng tiếp tục “chín” trong nhiệt dư, khả năng xuất hiện viền xanh sẽ cao hơn.

- Trứng đã để lâu: Trứng cũ có độ pH cao hơn, khiến phản ứng hóa học dễ xảy ra hơn khi luộc.

Cách luộc trứng đúng để tránh viền xanh

Để có quả trứng luộc đẹp mắt, lòng đỏ vàng mịn và không xuất hiện viền xanh, bạn có thể áp dụng các bước sau:

- Bắt đầu bằng nước lạnh: Cho trứng vào nồi, đổ nước lạnh ngập trứng khoảng 2–3 cm.

- Đun đến khi nước sôi nhẹ, sau đó hạ lửa vừa và tính thời gian. Trứng lòng đào cần 6–7 phút; trứng chín vừa cần 8–9 phút; trứng chín kỹ cần 10 phút (không nên quá lâu).

- Vớt trứng và ngâm ngay vào nước lạnh hoặc nước đá trong vài phút để dừng quá trình chín.

- Bóc vỏ khi trứng đã nguội để tránh làm vỡ lòng trắng.

Cách này không chỉ giúp tránh viền xanh mà còn giữ được độ ẩm, vị béo và giá trị dinh dưỡng của trứng.

Trường hợp nào trứng luộc kém an toàn?

Dù viền xanh không đáng lo, bạn vẫn nên tránh ăn trứng luộc trong các trường hợp sau:

- Trứng có mùi lạ, mùi sulfur nồng khó chịu ngay cả khi chưa bóc vỏ.

- Lòng trắng nhớt, lòng đỏ đổi màu bất thường (xanh đậm, đen, loang lổ).

- Trứng đã luộc nhưng để ở nhiệt độ phòng quá lâu (trên 2 giờ) trong điều kiện nóng ẩm.

Những dấu hiệu này liên quan đến vi khuẩn và an toàn thực phẩm, khác hoàn toàn với hiện tượng viền xanh do luộc quá chín.

Tóm lại, lòng đỏ trứng luộc có viền xanh không phải là dấu hiệu nguy hiểm hay độc hại, mà chỉ cho thấy trứng đã bị luộc quá chín. Hiện tượng này hoàn toàn có thể phòng tránh bằng cách kiểm soát thời gian và nhiệt độ khi luộc trứng. Với kiến thức đúng đắn, bạn có thể yên tâm thưởng thức trứng luộc – nguồn dinh dưỡng đơn giản nhưng vô cùng quý giá trong bữa ăn hằng ngày.

Theo Nguyệt Ánh/VTC

Cùng chuyên mục
XEM