Lời khai của trưởng khoa, bác sĩ trong vụ mở tiệc ma túy tại viện tâm thần: Tôi được 80 triệu, bệnh nhân cho đi du lịch 7 lần
Mỗi trường hợp chạy kết quả giám định, nhóm đối tượng cầm đầu đã nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Viện trưởng hàng trăm triệu đồng để chia cho các thành viên hội đồng giám định.
Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Đáng chú ý, nhiều cán bộ, y bác sỹ và lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã tiếp tay cho các đối tượng trong đường dây "chạy" giám định pháp y tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Vụ việc cho thấy những lỗ hổng lớn trong việc giám định tâm thần với các đối tượng phạm tội.
Nhiều đối tượng là thủ phạm trong những vụ án nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận, nhưng lại bị bỏ ngỏ hoặc đóng hồ sơ với lý do đối tượng "bỗng dưng" mắc bệnh tâm thần.
Hay những bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần và được các bác sĩ mỗi ngày theo dõi bệnh nhân. Nhưng trên thực tế, có những đối tượng lợi dụng những bệnh án này để trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Trong cuốn sổ điều trị của một trong những đối tượng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụm từ "Có ảo thanh" được viết vào ở nhiều trang. Đây là căn cứ để hội đồng giám định của Viện kết luận đối tượng này là loạn thần, mất khả năng điều khiển hành vi.
"Để bình thường là hạn chế khả năng nhận thức, nhưng thêm vào thì là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", đối tượng Nguyễn Tô Hiệu (Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai nhận.
Theo điều tra, mỗi trường hợp chạy kết quả giám định, nhóm đối tượng cầm đầu đã nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Viện trưởng hàng trăm triệu đồng để chia cho các thành viên hội đồng giám định.
Đối tượng Đỗ Khắc Doanh, Trưởng khoa điều trị bắt buộc nam, khai nhận: "Tôi được 1 thùng rượu vang và 80 triệu. Nghe đồn bệnh nhân có quan hệ rất tốt với viện trưởng. Viện trưởng chỉ đạo cho bệnh nhân vào 1 phòng, nếu cần thì cho ra ngoài xử lý việc".
"Bệnh nhân thỉnh thoảng cho kíp trưởng tiền. Có lần thì đi chơi Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Tôi có đi cùng bệnh nhân Mai Anh 7 lần. Ý thức của tôi khi bệnh nhân trốn viện là chúng tôi sai, vi phạm", đối tượng Lê Thị Thanh Hường, Điều dưỡng viên, Khoa Điều trị bắt buộc nữ nói.
Được biết, để "lách tội" cho bệnh nhân, các y, bác sĩ sẽ viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh.
"Chúng tôi chỉ can thiệp một chút xíu để đủ tiêu chuẩn đi chữa bệnh bắt buộc. Bởi vì nó mang tính chất cảm tính của người giám định. Mối quan hệ xã hội đi làm, còn lãnh đạo chỉ đạo, biết là không đúng nhưng rất là khó", đối tượng Dương Văn Biết (Trưởng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cho biết.
Cơ quan điều tra xác định, kẽ hở để các đối tượng làm sai lệch hồ sơ nằm ở những ghi chép theo dõi triệu chứng lâm sàng, cộng thêm nghiên cứu hồ sơ về đối tượng từ trước đến nay.
Các bác sĩ viết thêm biểu hiện của bệnh tâm thần vào mỗi cuốn hồ sơ bệnh án để "lách luật" cho bệnh nhân
"Mang tính chất chuyên môn, trừu tượng, hoàn toàn phụ thuộc vào cảm quan cũng như nhận định, diễn biến tâm lý và hành vi trong thời gian giám định, nên các đối tượng dễ diễn, dễ mua chuộc. Do đó, những đối tượng kể cả tử hình cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự", Thượng tá Nguyễn Trọng Bằng (Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội) cho hay.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan tư pháp trong cả nước rà soát lại các vụ án, vụ việc có các đối tượng được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong 5 năm trở lại đây, đặc biệt rà soát các đối tượng có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng có nhiều tiền án, tiền sự, có điều kiện kinh tế, phạm tội về ma túy, giết người, đánh bạc hoặc các tội phạm về kinh tế chức vụ.
Theo CA TP.HN, VTV24