Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ

17/08/2021 14:10 PM | Xã hội

Nhắc đến Chatuchak - khu chợ cuối tuần lớn nhất Thái Lan, các du khách sẽ nghĩ ngay đến cảnh người ra vào đông đúc, mua sắm tấp nập, nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Thái Lan đã vượt mốc có hơn 20.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày từ vài tuần trước, đến nay các con số vẫn ở mức cao và Bangkok là một trong những vùng tâm dịch lớn nhất. Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến cho cuộc sống người dân Bangkok đảo lộn, nhiều hoạt động kinh doanh gần như đóng băng. Tại Chatuchak - khu chợ trời lớn nhất thế giới đã rơi vào cảnh tượng tiêu điều, im ắng.

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 1.

Chatuchak trước đây được biết đến là “chợ trời” chuyên cung cấp các mặt hàng giá rẻ cho các tiểu thương. Nhưng dần dà đã được người địa phương và khách du lịch quốc tế tìm đến, trở thành thiên đường mua sắm đầy tiềm năng khai thác du lịch tại Bangkok

Khu chợ Chatuchak rộng tới 11 ha với hơn 10.000 gian, bán đủ mọi mặt hàng trên đời, chỉ mở vào cuối tuần (từ Thứ 6 đến Chủ nhật)

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 2.

Những ngày trước dịch, đặc biệt vào cuối tuần, Chatuchak luôn trong cảnh tấp nập người mua kẻ bán, có cả những khu vực ăn uống, vui chơi riêng, gần như lúc nào cũng đông đúc khách du lịch

Từng là khu chợ hàng đầu Thái Lan và thế giới, không nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ:

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 3.

Hãy quên hình ảnh chợ Chatuchak trước đây, bây giờ chẳng khác nào một ngôi làng bị bỏ hoang

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 4.

Dịch Covid-19 đã khiến Chatuchak rơi vào cảnh tiêu điều, có những lúc không có lấy một tiếng động trong khu chợ

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 5.

Gần như toàn bộ tiểu thương, người bán hàng rong ở chợ đã đóng cửa/ nghỉ bán hàng. Họ chia sẻ rằng, tiền xăng đi lại giờ còn tốn nhiều hơn phí lợi nhuận buôn bán tại Chatuchak thời điểm này

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 6.

Không còn chen chúc, không còn những lối đi chật hẹp vì hàng bày tràn ra đường, không còn lo cảnh móc túi, không còn gì cả...

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 7.

Loạt ảnh được ghi nhận trong chiều tối Thứ 7, không gian - thời gian như ngừng lại ở Chatuchak

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 8.

“Đã rất lâu tôi không thấy hơn 20 người ở đây. Ngày nay số người tiêm vaccine mũi 2 đã tăng, vì thế mà hình như người đến chợ cũng bắt đầu nhiều hơn rồi. Tôi còn mở cửa là vì nhà gần đây, hy vọng họ sẽ mua hàng của tôi”, một tiểu thương chia sẻ

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 9.

“Tôi sợ mất khách hàng, tôi sợ khách quen tìm đến chợ mà không thấy tôi ở đó nên vẫn cố gắng mở cửa. Thực lòng tôi không biết phải làm gì nữa, tôi đã hết sạch tiền đầu tư, tôi chỉ đang cố bán được nhiều hàng tồn kho nhất có thể. Ít ra số tiền đủ cho con tôi bữa ăn no bụng”

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 10.

Đây là toàn bộ số rác cô lao công thu được cuối ngày khi thu dọn một vòng chợ Chatuchak

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 11.

Tối Thứ 7 là thời điểm vàng của Chatuchak nhưng hai vợ chồng tiệm mì nọ quyết định đóng cửa từ 19h vì không-có-một-ai-bên-ngoài...

 Loạt ảnh: Từng là khu chợ trời lớn nhất thế giới, không ai nghĩ đây là tình trạng của Chatuchak bây giờ - Ảnh 12.

Họ cũng là người sinh sống gần chợ nên cố gắng mở cửa bán qua ngày

Hồi cuối tháng 03/2021, chợ cuối tuần Chatuchak đã được phép mở cửa 6 ngày/tuần để tăng nguồn thu nhập cho các tiểu thương sau đợt ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19 từ 1 năm về trước. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của đợt dịch mới tiếp tục làm việc kinh doanh bị ngưng trệ, nhiều người đã rời bỏ Chatuchak và Bangkok. Không chỉ Chatuchak bị ảnh hưởng mà cách đây không lâu, Ratchada - khu Chợ Đêm Xe Lửa nổi tiếng nhất nhì Thái Lan cũng được đưa tin đóng cửa vĩnh viễn vì chủ đầu tư không thể gồng gánh chi phí thiệt hại.

Nguồn: Rice Media, tổng hợp

Gia Hiền

Cùng chuyên mục
XEM