Liverpool bất ngờ bị rao bán

08/11/2022 08:34 AM | Xã hội

Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) đã bất ngờ rao bán Liverpool sau 12 năm sở hữu CLB giàu truyền thống này.

FSG không còn hứng thú với Liverpool?
FSG không còn hứng thú với Liverpool?

Theo nguồn tin uy tín The Athletic , Liverpool bất ngờ bị FSG rao bán. Tập đoàn khổng lồ ở Mỹ đã soạn thảo một bộ hồ sơ chi tiết để gửi đến các đối tác tiềm năng. Hai công ty quản lý tài chính và đầu tư Goldman Sachs và Morgan Stanley được FSG thuê hỗ trợ quá trình này.

Thông tin này khiến giới mộ điệu sốc nặng, bởi lẽ Liverpool được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho FSG trong những năm gần đây. FSG mua Liverpool vào năm 2010 với giá 300 triệu bảng từ bộ đôi tỷ phú George Gillett Jr. và Tom Hicks. Trong giai đoạn đầu, Liverpool hồi sinh đáng kể với Brendan Rodgers nhưng không giành được danh hiệu nào.

Đến năm 2015, Liverpool bổ nhiệm Jurgen Klopp làm HLV thay Rodgers. Cộng thêm chính sách chuyển nhượng hiệu quả, Liverpool trở lại mạnh mẽ và hồi phục vị thế đội bóng hàng đầu ở Anh cũng như Champions League. Dưới thời Klopp, The Reds giành Champions League đồng thời chấm dứt cơn khát kéo dài 30 năm ở Premier League. Ngoài ra, họ cũng giành thêm một FA Cup và 3 lần lọt vào chung kết Champions League.

Không chỉ đưa Liverpool trở lại đỉnh cao, FSG còn đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng của CLB. Họ đã chi tổng cộng gần 200 triệu bảng nâng cấp Anfield và dự kiến tăng sức chứa của sân vận động này lên 61.000 người. Bên cạnh đó, họ cũng chi 50 triệu bảng xây dựng trung tâm huấn luyện mới cho Liverpool.

Trong vòng 12 năm, giá trị của Liverpool đã tăng vọt gấp nhiều lần. Vào tháng 5/2022, Forbes định giá Liverpool lên đến 3,9 tỷ bảng. Tuy nhiên, FSG hy vọng có thể bán CLB này với mức giá cao hơn, giống như những gì Chelsea đã làm. Cho dù rơi vào khủng hoảng nhưng Chelsea đã được bán cho chủ sở hữu của LA Dodgers, Todd Boehly với giá 4,25 tỷ bảng vào cuối mùa giải trước.

Hiện tại, không rõ lý do khiến FSG quyết định bán Liverpool. FSG đã phát sinh mâu thuẫn với nhóm cổ động viên trung thành của CLB thành phố cảng vào năm 2019 sau khi cố gắng đăng ký nhãn hiệu mang tên Liverpool.

Đến năm 2020, FSG hứng chịu nhiều chỉ trích vì đăng ký gói hỗ trợ của Chính phủ Anh, đồng thời cắt lương các nhân viên. Làn sóng chỉ trích mạnh đến mức FSG phải thay đổi kế hoạch. Sau đó, họ tiếp tục phải “quay xe” trong nỗ lực thành lập Super League cùng các đại gia khác ở châu Âu.

Theo A.Phi

Cùng chuyên mục
XEM