Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất "cung điện" trăm tỷ của một nàng Hậu

28/11/2021 21:15 PM | Kinh doanh

Về danh xưng "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam", Ngô Mỹ Uyên nhiều lần đính chính là không chính xác. "Chúng ta không thể cân đo đong đếm ai giàu hơn ai" - cô nói.

Thời gian gần đây, ca sĩ Lệ Quyên liên tục cập nhật tiến độ hoàn thiện căn biệt thự đắt tiền mới tậu ở thành phố Thủ Đức (TP HCM) khiến dân tình không khỏi xôn xao. Đáng chú ý nhất chính là nhiều chi tiết trang trí trong nhà "Nữ hoàng phòng trà" được dát vàng tỉ mỉ, sang "chảnh".

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 1.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 2.

Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh tổ ấm đang hoàn thiện.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 3.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 4.

Ban đầu, nữ ca sĩ dự kiến hoàn thành căn nhà vào giữa năm 2021. Song do giãn cách xã hội, đến đầu tháng 10, nữ ca sĩ mới bắt tay hoàn thiện.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 5.

Lệ Quyên mạnh tay đầu tư dát vàng cho cầu thang. Khi lên đèn, chiếc cầu thang thực sự nổi bật.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 6.

Bên trong căn biệt thự được thiết kế với màu trắng – be làm chủ đạo. Qua một vài góc ảnh, có thể thấy cô cũng chú trọng đầu tư từng món đồ nội thất để mang lại đúng phong cách riêng của biệt thự.

Nói về thú dát vàng biệt thự, không chỉ nữ ca sĩ Lệ Quyên, mà người đẹp Lý Nhã Kỳ cũng "phải lòng" cách thiết kế này.

Ngoài vai trò diễn viên, đại sứ du lịch của Việt Nam 1 thời, Lý Nhã Kỳ còn là một doanh nhân có tiếng, hoạt động trong bất động sản, kinh doanh cửa hàng kim cương, túi xách thời trang, đồng hồ cao cấp… Không khó hiểu khi nữ đại gia xây dựng cho mình 1 cơ ngơi hoàng tráng, đẳng cấp.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 7.

Căn biệt thự tiền tỷ tại khu Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh của Lý Nhà Kỹ vì vậy luôn thu hút sự chú ý của truyền thông.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 8.

Căn biệt thự tại quận 2 cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu theo sở thích của gia chủ, với nhiều món đồ nội thất được nhập về từ nước ngoài.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 9.

Cô chọn màu vàng làm tông chủ đạo của căn biệt thự để toát lên sự sang trọng, quyền quý. Rất nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 10.

Các tầng đều được nữ chủ nhân ốp đá hoa cương, nhiều chi tiết được dát vàng đẹp mắt.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 11.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 12.

Phòng ăn có thể mời rất đông khách quý.

Từng có thời gian, mạng xã hội lan truyền thông tin căn bạch dinh bị rao bán với giá 118 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn thất thiệt và Lý Nhã Kỳ cũng đã lên tiếng khẳng định cô không bán nhà.

Người đẹp Ngô Mỹ Uyên từng được mệnh danh là “Hoa hậu giàu nhất Việt Nam”. Vào những năm 2019, cô từng gây sốt khi khoe biệt thự dát vàng, nằm trên diện tích đất 1.000m2 ở đường Hàn Thuyên (Q.1, Tp.HCM), nằm giữa nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập, các chuyên gia ước tính trị giá lên đến 300 tỷ đồng.

Giá trị lớn nhất mà căn nhà Mỹ Uyên sở hữu không chỉ nằm ở kiến trúc lộng lẫy và nội thất xa hoa, mà còn ở vị trí đắc địa.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 13.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 14.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 15.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 16.

Biệt thự đã được Ngô Mỹ Uyên rao bán vì cô sang nước ngoài định cư.

Người đẹp từng chia sẻ với báo giới, cho biết cô đã bán đi căn biệt thự này vì không có người trông coi, với giá 7 triệu USD. Người đẹp kể thêm cô đã mua nó với giá hơn 1.000 cây vàng từ một villa cũ của Pháp và sửa dần trong ba năm. Tiền sửa thời điểm những năm đầu 2000 khoảng 600-700 ngàn USD.

 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 17.
 Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ khoe dát vàng bạch dinh, nể nhất cung điện trăm tỷ của một nàng Hậu - Ảnh 18.

Trong nhà, bồn tắm và hồ bơi được lát đá của Ý, loại này có dát vàng mỏng lên để giữ màu vàng vừa đẹp và bền lâu. Ngoài ra, vì thích sự rực rỡ của ánh vàng, cô đã mua chiếc đèn mạ vàng 18k treo ở phòng khách.

Trang trí nội thất cũng là sở thích của nàng Hậu. Đa số đồ nội thất và vật dụng trong nhà đều được chủ nhân cất công sưu tầm trong những chuyến công tác ở các nước trên thế giới.

Những năm gần đây, Ngô Mỹ Uyên không còn xuất hiện ở làng giải trí vì bận rộn với gia đình bé nhỏ. Chân dài nổi tiếng người Việt và một giáo sư tài năng ở Ý đang sống 1 cuộc sống hạnh phúc, giản đơn ở nước ngoài.

Cặp đôi được ca ngợi về tài sắc lẫn độ giàu có, tuy nhiên trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, cô nhã nhặn chia sẻ, mình không quá giàu như mọi người tưởng tượng.

PV

Cùng chuyên mục
XEM