Lãnh đạo Hội An: "Thông tin cấm bán thịt chó, mèo là không đúng, không ai mà cấm được"

11/12/2021 00:09 AM | Kinh doanh

"Thông tin cấm không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai mà cấm được. Pháp luật họ cho phép thì sao mà cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh. Giải pháp quan trọng nhất ở đây là tuyên truyền vận động...", Phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) nói.

Ngày 10/12, UBND TP Hội An đã tổ chức ký kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS) về cam kết loại bỏ việc sử dụng, buôn bán thịt chó, mèo.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hiện chính quyền vẫn chưa có thống kê chính thức về các hộ kinh doanh mua bán thịt chó, mèo. Tuy nhiên, theo ông Hùng thì hiện nay số người kinh doanh thịt chó rất ít và hoàn toàn không có người buôn bán thịt mèo.

Cũng theo ông Hùng, dự án mà Hội An ký kết với FOUR PAWS chỉ mới là biên bản ghi nhớ để làm cơ sở xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, nếu được thông qua thì mới thống nhất, lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong 2 năm 2022 và 2023.

"Phúc lợi động vật là yếu tố quan trọng đối với cả khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt khi các vật nuôi, thú cưng đang ngày càng được coi là thành viên trong gia đình ở Việt Nam. Là một thành phố du lịch nổi tiếng, Hội An mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật thông qua việc xóa sổ bệnh dại, loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo và đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch hàng đầu", Phó chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định.

Lãnh đạo Hội An: Thông tin cấm bán thịt chó, mèo là không đúng, không ai mà cấm được - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An phát biểu tại buổi ký thỏa thuận

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh, thông tin thành phố cấm không cho kinh doanh thịt chó, mèo là không đúng.

"Không ai mà cấm được. Pháp luật họ cho phép thì sao mà cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh. Giải pháp quan trọng nhất ở đây là tuyên truyền vận động, vì chó, mèo là vật nuôi không phải để ăn thịt mà là vật nuôi thân thiết, gắn bó với con người. Chúng tôi muốn hình thành thói quen không ăn thịt chó, mèo cho người dân. Mình vận động mà người dân hưởng ứng thì việc rất nên làm. Dự án triển khai trên địa bàn thành phố là vì cái chung, xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, du lịch, thành phố nhân tình thuần hậu", ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho biết thêm, nếu dự án được triển khai cụ thể thì chính quyền Hội An sẽ có các biện pháp để hỗ trợ những người kinh doanh, bán thịt chó trên địa bàn chuyển đổi ngành nghề. Ngoài ra, việc quan trọng khác trong dự án là loại trừ bệnh dại, tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi,...

Lãnh đạo Hội An: Thông tin cấm bán thịt chó, mèo là không đúng, không ai mà cấm được - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch TP Hội An "bắt tay trực tuyến" với ông Carsten Hertwig, Giám đốc Bảo tồn bền vững, Trưởng đại diện tổ chức FOUR PAWS Quốc tế tại Việt Nam

Bà Julie Sanders - Giám đốc phụ trách Vật nuôi của FOUR PAWS, cho biết: “Đây là thời điểm quan trọng, mang tính khởi phát ở Việt Nam và trong khu vực. Mỗi năm Việt Nam có hơn năm triệu cá thể chó và một triệu cá thể mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng. Hội An là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp”.

Theo FOUR PAWS, mỗi năm, Việt Nam có hơn 5 triệu cá thể chó và 1 triệu cá thể mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, các cuộc điều tra do FOUR PAWS thực hiện đã chỉ ra rằng chỉ có 6,3% người Việt Nam tiêu thụ thịt chó hoặc mèo nhưng có đến 88% công chúng ủng hộ chính phủ ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo. Đặc biệt, khoảng 75% các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện có nguồn gốc từ động vật.

Chia sẻ tại buổi ký kết, Ca sỹ Văn Mai Hương, người đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt nạn buôn bán tàn ác này, cho biết: “Sự kiện này thật đặc biệt đối với những người trẻ như Hương, vì Hội An là một di sản văn hóa được UNESCO công nhận, cũng là điểm đến du lịch được rất nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu thích. Qua sự kiện hôm nay, Hương mong muốn góp thêm tiếng nói của mình cùng người dân Việt Nam nói không với tiêu thụ thịt chó, mèo, và đồng tình nếu chính phủ ra lệnh cấm buôn bán, giết mổ chó, mèo...”.

Khương Mỹ

Cùng chuyên mục
XEM