Lãnh đạo đảng Dân chủ tại lưỡng viện Mỹ cùng yêu cầu kích hoạt Tu chính án phế truất ông Trump lập tức

08/01/2021 08:11 AM | Xã hội

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gia nhập kêu gọi bãi miễn ngay lập tức Tổng thống Donald Trump và có thể ủng hộ phương án luận tội.

(Ảnh: New York Times)
(Ảnh: New York Times)

NBC News đưa tin, bà Pelosi đã gia nhập kêu gọi của tân Lãnh đạo đa số Thượng viện - Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer - nhằm gây sức ép buộc Phó Tổng thống Mike Pence hành động.

Ông Schumer sẽ trở thành Lãnh đạo đa số sau khi các ứng viên của đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ bang Georgia chính thức nhậm chức. Với thắng lợi ở 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia, đảng Dân chủ đã giành được 50 ghế ở Thượng viện, nhờ đó giành được quyền kiểm soát đa số ở cả Thượng viện, Hạ viện Mỹ, bên cạnh ông Joe Biden nắm quyền ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới.

Bà Pelosi cùng ông Schumer kêu gọi ông Pence kích hoạt Tu chính án 25 để bãi miễn ngay chức Tổng thống của ông Trump , bởi họ cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã kích động đám đông người ủng hộ chiều ngày 6/1, dẫn đến vụ người biểu tình bạo lực xông vào tòa nhà Quốc hội, làm ban lãnh đạo Quốc hội Mỹ phải sơ tán và làm gián đoạn phiên họp của lưỡng viện nhằm xác nhận kết quả bầu cử Mỹ.

Pelosi nói rằng nếu Phó Tổng thống Pence không hành động thì Hạ viện - do đảng Dân chủ nắm đa số - sẽ cân nhắc phương án luận tội để phế truất ông Trump. Theo NBC, động thái này chủ yếu chỉ mang tính tượng trưng bởi còn rất ít thời gian cho việc tiến hành phiên luận tội ở Thượng viện, trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sẽ kết thúc sau 13 ngày nữa.

"Những gì xảy ra ở Điện Capitol ngày hôm qua là một cuộc nổi dậy chống lại nước Mỹ, do Tổng thống sách động," ông Schumer nói trong thông cáo vào sáng ngày 7/1 (theo giờ miền Đông). "Vị Tổng thống này không nên cầm quyền thêm một ngày nào nữa."

"Cách thức nhanh nhất và hiệu quả nhất - có thể thực hiện trong ngày - để bãi miễn Tổng thống là Phó Tổng thống kích hoạt ngay lập tức Tu chính án 25... Nếu Phó Tổng thống và nội các từ chối đứng ra hành động thì Quốc hội sẽ nhóm họp để luận tội Tổng thống."

Bà Nancy Pelosi thì chỉ trích Tổng thống Trump là "một người nguy hiểm không nên tiếp tục nắm quyền".

"Chuyện này rất cấp bách. Đây là trường hợp khẩn cấp ở mức độ cao nhất," Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói trong cuộc họp báo chiều 7/1.

"Tôi chung tay với Lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện [Chuck Schumer] kêu gọi Phó Tổng thống bãi miễn Tổng thống bằng cách kích hoạt ngay Tu chính án 25. Nếu Phó Tổng thống và nội các không hành động thì Quốc hội có thể sẵn sàng xúc tiến luận tội."

"Dù chỉ còn 13 ngày [của chính quyền Trump], bất kỳ ngày nào cũng có thể là một chương trình kinh dị với nước Mỹ."

Theo quy định của Tu chính án số 25, Phó Tổng thống - với sự ủng hộ của đa số thành viên nội các - có thể kích hoạt Tu chính án và tuyên bố Tổng thống không phù hợp để tiếp tục nắm quyền, từ đó cho phép bãi miễn sớm chức vụ của Tổng thống. Theo kịch bản này, Phó Tổng thống sẽ ngay lập tức nắm quyền với cương vị Tổng thống lâm thời.

Bà Pelosi thừa nhận điện thoại của bà "bùng nổ" với các cuộc gọi trao đổi về vấn đề luận tội Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện cho biết chưa có kế hoạch thúc đẩy phương án này ngay bởi bà vẫn chưa được ngủ kể từ sau khi phiên họp xác nhận bầu cử Mỹ kết thúc khoảng 4h sáng ngày 7/1.

Vụ tấn công Điện Capitol diễn ra ít giờ sau khi ông Trump phát biểu với người ủng hộ và kêu gọi họ tuần hành đến Quốc hội. "Các bạn sẽ không bao giờ giành lại được đất nước mình bằng sự yếu đuối, các bạn phải thể hiện sức mạnh và phải mạnh mẽ," Tổng thống nói vào trưa ngày 6/1.

Hải Võ

Từ khóa:  Đảng Dân chủ
Cùng chuyên mục
XEM