Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc

08/12/2020 16:10 PM | Xã hội

Theo Giám đốc McCourt, khoảng 2/3 sân số thế giới sẽ thiếu nước ngọt vào năm 2025.

Thị trường kỳ hạn (bán hàng cho tương lai) vốn chẳng có gì xa lạ với những nhà đầu cơ hàng hóa như dầu mỏ hay bất kỳ thứ gì tốn thời gian khai thác, vận chuyển. Thế nhưng hợp đồng kỳ hạn cho nước ngọt thì có lẽ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Bắt đầu từ phiên 7/12, những hợp đồng nước kỳ hạn gắn với chỉ số Nasdaq Veles Califorbnia Water Index sẽ được giao dịch với mã NQH2O trên sàn Chicago Mercantile Exchange.

Trước đây các hợp đồng nước chưa bao giờ được giao dịch kiểu này trên thị trường kỳ hạn. Thông thường các hợp đồng nước chỉ liên quan đến quyền khai thác nước ngọt tại một khu vực nhất định trên thị trường giao ngay.

Tuy nhiên tình hình biến đổi khí hậu đã khiến nạn hạn hán ngày càng nghiêm trọng, người nông dân Mỹ cần ngày càng nhiều nước ngọt để tưới tiêu, qua đó đẩy giá hợp đồng nước lên cao cùng vô số những bất ổn vì nạn phá hợp đồng. Giá nước tăng cao khiến nhiều người bán sẵn sàng nộp phạt phá bỏ hợp đồng để bán với giá có lời hơn.

Với bước đi đưa hợp đồng khai thác nước vào thị trường kỳ hạn, người mua có thể đặt mua trước quyền bơm nước ngọt lúc giá rẻ và tránh bị cạnh tranh vào mùa khô cao điểm. Ngược lại, việc hợp đồng nước xuất hiện trên thị trường kỳ hạn cũng giúp các nhà đầu cơ có thêm kênh lướt sóng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc - Ảnh 1.

Hiện Mỹ đang là quốc gia tiêu thụ nước ngọt nhiều thứ 2 thế giới và đang thiếu nước trầm trọng do thay đổi khí hậu. Riêng bang California của Mỹ đã chiếm tới 9% tổng lượng nước tiêu thụ toàn quốc. Tổng thị trường nước ngọt tại bang này trong khoảng 2012-2019 đã lên tới 2,6 tỷ USD.

Đối với những người nông dân Mỹ, việc dự đoán được giá nước trong tương lai sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tiết kiệm chi phí.

Trong khi phần lớn những mặt hàng trên thị trường kỳ hạn bị trễ do có liên quan đến thời gian khai thác, vận chuyển thì nước lại chủ yếu liên quan đến vấn đề giá. Ô nhiễm môi trường và thay đổi khí hậu khiến tài nguyên nước đang cạn kiệt nhanh chóng. Xin được nhắc là nguồn nước ngọt có thể tươi tiêu và cho con người sử dụng khác rất nhiều so với nước biển.

Thậm chí khác với dầu mỏ, vàng hay những hàng hóa khác, nguồn tài nguyên nước gần như là điều sống còn với con người. Suy cho cùng, chúng ta có thể nhịn ăn vài ngày nhưng chẳng thể dừng uống nước nổi 1 ngày.

"Thiếu nước ngọt là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại thế kỷ 21", Giám đốc Tim McCourt của tập đoàn CME Group nhấn mạnh.

Theo Giám đốc McCourt, khoảng 2/3 sân số thế giới sẽ thiếu nước ngọt vào năm 2025.

Nhiều chuyên gia cho rằng với việc nước ngọt ngày càng khan hiếm, nhiều thị trường giao dịch nước sẽ xuất hiện trong tương lai.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM