Lần đầu tiên khán giả không được nghe Quốc ca khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam

06/12/2021 22:26 PM | Kinh doanh

Người hâm mộ khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam trên nền tảng Youtube tối 6/12 không được nghe phần hát quốc ca chào cờ. Nguyên nhân được đơn vị phát sóng đưa ra là do bản quyền âm nhạc.

Tối ngày 6/12, đội  tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Laos trong khuôn khổ AFF Cup 2020. Đối với những người cổ vũ đội tuyển qua nền tảng YouTube, phần chào cờ bị đơn vị phát sóng tắt tiếng, chỉ có hình ảnh và không có tiếng Quốc ca vang lên.

Lý giải điều này, đơn vị phát sóng thông báo trên màn hình: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Trong khi đó, nếu xem trên tivi, khán giả vẫn có đầy đủ âm thanh của bài hát Quốc ca.

Lần đầu tiên khán giả không được nghe Quốc ca khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.
Lần đầu tiên khán giả không được nghe Quốc ca khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá không được nghe quốc ca khi xem qua YouTube. Theo quan sát, không chỉ ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam mà ở các trận đấu khác, đơn vị phát sóng cũng "tắt tiếng" phần quốc ca.


Lần đầu tiên khán giả không được nghe Quốc ca khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Trận đấu giữa Campuchia và Malaysia cũng không có âm thanh phần hát quốc ca

Cách đây 1 tháng, dư luận xôn xao khi bài hát Quốc ca bị BH Media nhận vơ bản quyền, và "đánh gậy" bản quyền những video nào có bài hát Quốc ca. Có thể đây là nguyên nhân khiến đơn vị phát sóng cẩn thận và chủ động bỏ âm thanh phần hát quốc ca chào cờ, đề phòng bị gỡ bỏ.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM