“Làm việc đúng trong thời gian dài”: Trạng Nguyên Education và trái ngọt sau hơn một thập kỷ phụng sự giáo dục Việt

17/12/2025 20:32 PM | Sống

Người sáng lập và điều hành Trạng Nguyên Education khẳng định dự án sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh ban đầu: nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam giỏi tri thức, giàu bản sắc và thấm nhuần văn hóa dân tộc.

Tối 16/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đêm Gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự” đã diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Đây là dấu mốc tôn vinh những sáng kiến xã hội bền bỉ, âm thầm nhưng tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Giải thưởng năm nay được trao cho các dự án: Trạng Nguyên Education – Hành trình 10 năm gieo chữ, Internet trường học, Miza – Mô hình kinh tế tuần hoàn và Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người. Hạng mục Giải thưởng năm mang ý nghĩa biểu tượng của mùa giải, ghi nhận những dự án, sản phẩm hay dịch vụ tạo ra tác động tích cực, bền vững và lan tỏa lâu dài, vượt lên trên khuôn khổ lợi ích ngắn hạn.

Trong khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải, bà Nguyễn Thị Thu Phương – người đứng đầu dự án Trạng Nguyên Education không giấu được niềm xúc động và tự hào. Hơn một thập kỷ qua, Trạng Nguyên Education đã kiên định theo đuổi sứ mệnh “Cõng công nghệ về làng – Gieo chữ khai trí”, mang tri thức đến hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là những vùng nông thôn, miền núi và khu vực còn nhiều khó khăn, bằng công nghệ, học liệu số hiện đại và tình yêu bền bỉ dành cho giáo dục.

Sau hơn 10 năm phát triển, Trạng Nguyên Education đã ghi dấu ấn với hơn 20 triệu lượt học sinh tham gia, hơn 10.000 trường học đồng hành tại khắp các tỉnh, thành, cùng hàng nghìn suất học bổng và tài khoản học tập miễn phí mỗi năm. Không chỉ là một nền tảng học tập, Trạng Nguyên Education dần trở thành một hành trình phụng sự cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền bằng tri thức và công nghệ.

Chia sẻ về “chìa khóa” giúp dự án bền bỉ suốt hơn một thập kỷ, bà Thu Phương cho rằng đó không đơn thuần là công nghệ hay thị trường, mà xuất phát từ một vấn đề xã hội rất căn cốt: làm thế nào để mọi học sinh, ở bất cứ đâu – từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến hải đảo, từ những gia đình đủ đầy đến những hoàn cảnh yếu thế – đều có cơ hội học tập vui vẻ, sáng tạo và bình đẳng. Chính sự ủng hộ bền bỉ của học sinh, giáo viên và phụ huynh đã trở thành “điểm tựa” giúp đội ngũ đi đường dài.

Bà nhấn mạnh: “Làm việc đúng trong thời gian dài tốt hơn là làm nhiều việc trong thời gian ngắn. Khi kiên định với mục tiêu và lý tưởng, vượt qua khó khăn, kết quả nhận được đôi khi vượt xa mong đợi ban đầu.”

Bước sang năm 2025, Trạng Nguyên Education đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phổ cập giáo dục từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng, từ đất liền tới hải đảo. Đây là một hành trình không dễ dàng, nhưng trong bối cảnh Internet ngày càng phát triển, hầu hết các trường học đã được đầu tư máy tính và phòng Tin học, việc số hóa học liệu trở thành con đường khả thi để đưa tri thức đến gần hơn với học sinh. Công nghệ, trong cách nhìn của Trạng Nguyên Education, không thay thế con người mà trở thành phương tiện đắc lực để “mang những người thầy giỏi về từng bản làng”.

Một trong những dấu ấn nổi bật là dự án Trạng Nguyên Toán học – TNMath và Sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF), được tổ chức cùng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán với sự đồng hành của Giáo sư Ngô Bảo Châu. Đây là nền tảng học Toán từ lớp 1 đến lớp 12, với tinh thần giúp học sinh học Toán đúng bản chất, xóa bỏ nỗi sợ và nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học, từ đó phát triển tư duy logic. Dự án ra đời vào tháng 8/2025 và chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút 800.000 học sinh trên toàn quốc – một con số vượt xa kỳ vọng ban đầu. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã trực tiếp tham gia xây dựng format, chỉnh sửa học liệu và dẫn dắt chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, với sự tận tâm và nhiệt huyết hiếm có.

Song song với Toán học, Trạng Nguyên Tiếng Việt vẫn là dự án mang nhiều dấu ấn cảm xúc nhất. Ra mắt từ năm 2015, dự án xuất phát từ trăn trở rằng việc dạy và học tiếng Việt trong trường học chưa thực sự hấp dẫn, chưa khơi gợi được sự hứng thú nơi học sinh. Với Trạng Nguyên Education, tiếng Việt là “môn gốc” – nền tảng để học tốt lịch sử, văn hóa và nuôi dưỡng bản sắc dân tộc.

Bà Thu Phương chia sẻ: “Nếu các em yêu tiếng mẹ đẻ, các em sẽ yêu quê hương đất nước". Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, dự án đã được thiết kế như một sân chơi sinh động với bài giảng hoạt hình 3D, chất liệu văn hóa dân gian được lồng ghép khéo léo để học sinh tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên và say mê. Ngay năm đầu triển khai, 750.000 học sinh trên cả nước đã tham gia; đến nay, con số này đã tăng lên 5 triệu học sinh dự thi Trạng Nguyên Tiếng Việt.

Khép lại hành trình hơn một thập kỷ, người sáng lập và điều hành Trạng Nguyên Education khẳng định dự án sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh ban đầu: nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam giỏi tri thức, giàu bản sắc và thấm nhuần văn hóa dân tộc. Trong tương lai, Trạng Nguyên Education đặt mục tiêu đầu tư sâu hơn về chuyên môn, sáng tạo hơn về học liệu, với nền tảng công nghệ đủ mạnh để phủ rộng tới gần 20 triệu học sinh trên toàn quốc, ở nhiều môn học khác nhau.

“Chỉ cần lý tưởng rõ ràng, mục tiêu đủ lớn, làm bằng sự say mê và lòng kiên trì, các dự án cộng đồng đều có thể tìm được chỗ đứng. Tình yêu từ giáo viên, phụ huynh và học sinh chính là thước đo để chúng tôi tiếp tục nỗ lực,” bà Thu Phương nhấn mạnh.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM