Lạm phát tăng lên "một tầm cao mới" trong vòng 40 năm, nguy cơ suy thoái ngày một gần kề với Mỹ

13/06/2022 08:54 AM | Xã hội

Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cho rằng lạm phát phụ thuộc vào căng thẳng Nga-Ukraine và giá dầu.

Trong cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách vào tuần trước, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Lawrence Summers kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhận ra mức độ nghiêm trọng khi lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua, nguy cơ suy thoái đang cận kề. "Khi lạm phát tăng cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp như hiện tại, thì suy thoái hầu như luôn theo sau trong vòng 2 năm", ông nhận định.

Khi nói đến lạm phát, "các dự báo của Fed có xu hướng lạc quan quá mức và tôi hy vọng họ có thể nhận ra đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề". Ông Summers cho biết nguy cơ suy thoái "có nhiều khả năng" sẽ xảy ra trong vòng hai năm tới, sớm nhất là vào năm sau.

Ông Summers đã dự đoán được mức độ lạm phát sẽ tăng cao từ năm ngoái, ông cho biết con đường dẫn đến lạm phát phụ thuộc vào tình hình căng thẳng ở Ukraine và ảnh hưởng của nó đối với giá dầu. Giá tiêu dùng của Mỹ vào tháng 5 đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, đây là một dấu hiệu cho thấy sức ép giá cả đang trở nên cố hữu trong nền kinh tế.

"Có nguy cơ giá cả sẽ tăng cao hơn và tôi nghĩ rằng nó khó có thể giảm trở lại nhanh chóng", ông Summers, giáo sư Đại học Harvard, cho biết. Đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden, ông cho biết "khả năng giảm giá khí đốt không lớn khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn".

Theo ông Summers, Mỹ có thể theo đuổi các chính sách thuế quan "chiến lược" hơn với Trung Quốc để giúp giảm giá cho người tiêu dùng và nhà sản xuất Mỹ. Ông cũng ủng hộ đạo luật lưỡng đảng sẽ tăng cường cắt giảm mức thuế dưới thời Tổng thống Trump, đánh thuế thỏa đáng các tập đoàn và giảm giá thuốc kê đơn. Tất cả những động thái này có thể góp phần làm giảm giá tiêu dùng.

Bên cạnh đó, ông Summers không đồng tình với việc đảng Cộng hòa hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ, gây ra bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 6/1/2021. Ông nói rằng điều này sẽ làm suy yếu uy tín cơ bản của các thể chế Mỹ, vốn "nuôi dưỡng lạm phát". "Nếu không tin tưởng vào chính phủ, thì chúng ta không thể tin tưởng vào tiền của chính phủ", ông cho biết.

Theo Chu Chu

Cùng chuyên mục
XEM