Lạm phát phi mã, Argentina xin gói cứu trợ 30 tỷ USD từ IMF

11/05/2018 09:53 AM | Xã hội

Mới đây, thông tin Argentina có thể nhận được khoản vay khẩn cấp từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã giúp đồng Peso của nước này thoát được cơn mất giá tồi tệ thời gian qua.

Nguồn tin của hãng tin Bloomberg cho biết nền kinh tế lớn thứ 3 châu Mỹ Latinh này có thể nhận được khoản vay 30 tỷ USD từ IMF sau khi Tổng thống Maurico Macri có cuộc gặp với các quan chức IMF trước tình hình đồng Peso mất giá mạnh gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong nước.

Sau khi rơi xuống mức thấp kỷ lục 23,1 Peso/USD, đồng tiền này đã hồi về mức 22,4 Peso/USD trước thông tin Argentina có thể được IMF cho vay tiền. Từ đầu năm đến nay, đồng Peso đã giảm giá hơn 20% so với đồng USD bất chấp việc Argentina có mức lãi suất tiền gửi qua đêm cao nhất thế giới.

Tuần trước, ngân hàng trung ương nước này đã nâng lãi suất lần thứ 3 chỉ trong 8 ngày lên 40% nhằm kiềm chế đà lạm phát phi mã hiện nay. Vào tháng 3, mức giá tiêu dùng tại Argentina tăng 2,3%, đưa lạm phát 12 tháng của nước này lên mức 25,4%, cao hơn rất nhiều so với mức mục tiêu 15% của ngân hàng trung ương.

Theo BNP Paribas, Argentina đang gặp khó khăn lớn bởi nếu tiếp tục tăng lãi suất như hiện nay, nước này sẽ bị thâm hụt thương mại nặng và lâm vào vòng luẩn quẩn như đang diễn ra ở Venezuela hiện nay.

Việc đồng tiền mất giá cùng lạm phát cao đã khiến thị trường chứng khoán Argentina mất điểm tới 4,2% sau khi đóng cửa, tạo nên sự lo lắng cho các nhà đầu tư tại Châu Mỹ Latinh.

AB

Cùng chuyên mục
XEM