Kỳ lân Traveloka tìm cách huy động 400 triệu USD

05/08/2021 16:10 PM | Kinh doanh

Traveloka được cho là đang đàm phán để huy động thêm vốn (có thể lên tới 400 triệu USD) như một phần của kế hoạch niêm yết thông qua SPAC.

Công ty khởi nghiệp du lịch trực tuyến có trụ sở tại Jakarta (Indonesia) Traveloka được cho là đang đàm phán để huy động 400 triệu USD với mục tiêu niêm yết tại Mỹ bằng cách hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) do tỷ phú Hong Kong Richard Li và nhà đầu tư Peter Thiel hậu thuẫn.

Hoạt động huy động vốn, một phần của kế hoạch sáp nhập với Bridgetown Holdings, sẽ được thực hiện thông qua PIPE (Private Investment in Public Equity - đầu tư tư nhân vào cổ phần đại chúng), Bloomberg News đưa tin hôm 3/8.

Bloomberg trích dẫn nguồn tin cho biết, vụ sáp nhập sẽ định giá Traveloka ở mức 5 tỷ USD. Bridgetown đã huy động được khoảng 595 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ vào tháng 10.

Traveloka và startup gọi xe và giao hàng của Singapore, Grab đang trong cuộc đua để trở thành kỳ lân công nghệ Đông Nam Á đầu tiên ra mắt công chúng thông qua SPAC. Grab đang có kế hoạch niêm yết tại Mỹ trong năm nay thông qua việc sáp nhập với Altimeter Growth, công ty séc trắng của Altimeter Capital Management. Tháng 4, Grab và Altimeter cho biết, việc sáp nhập sẽ mang lại cho Grab giá trị thị trường khoảng 39,6 tỷ USD.

Mặc dù việc niêm yết thông qua SPAC theo một số cách có thể đơn giản hơn so với phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông thường, một số nhà đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Jakarta cho biết các giao dịch như vậy đang gặp phải rào cản ngày càng tăng từ Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Vào tháng 6, Grab đã dời lịch dự kiến sáp nhập với Altimeter từ quý III sang quý IV.

Trang Trang

Cùng chuyên mục
XEM