KINH HOÀNG: CĐV Indonesia ném "mưa" gạch đá , ĐT Malaysia phải tẩu thoát bằng xe bọc thép

06/09/2019 10:06 AM | Xã hội

Bạo lực đã xảy ra cả ở trong lẫn ngoài sân Bung Karno khiến ĐT Malaysia phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát và di chuyển bằng xe bọc thép mới có thể trở về khách sạn an toàn.

Việc CĐV Indonesia và Malaysia có sự thù địch lớn với nhau khiến trận đấu giữa hai đội được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng. Phía Indonesia cũng đã tăng cường lực lượng an ninh để sẵn sàng trong trường hợp tình huống xấu xảy ra, tuy nhiên những gì diễn ra tại sân Bung Karno vào đêm 5/9 vẫn khiến tất cả những ai chứng kiến không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Trong khi trận đấu diễn ra, đã có một nhóm CĐV Indonesia cố tình nhảy xuống sân để lao sang hành hung khán giả đội khách. Nhóm CĐV Malaysia thậm chí còn bị dính những quả pháo sáng từ các khán giả chủ nhà ném từ trên cao xuống.

Sự việc hỗn loạn khiến cho các cầu thủ Indonesia phải ra tận đường biên để kêu gọi các CĐV bình tĩnh. Tuy nhiên theo ghi nhận, đã có CĐV Malaysia bị thương do pháo sáng và phải cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

KINH HOÀNG: CĐV Indonesia ném mưa gạch đá , ĐT Malaysia phải tẩu thoát bằng xe bọc thép - Ảnh 1.
KINH HOÀNG: CĐV Indonesia ném mưa gạch đá , ĐT Malaysia phải tẩu thoát bằng xe bọc thép - Ảnh 2.
KINH HOÀNG: CĐV Indonesia ném mưa gạch đá , ĐT Malaysia phải tẩu thoát bằng xe bọc thép - Ảnh 3.
KINH HOÀNG: CĐV Indonesia ném mưa gạch đá , ĐT Malaysia phải tẩu thoát bằng xe bọc thép - Ảnh 4.

CĐV Indonesia quá khích tấn công khán giả Malaysia

Thế nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Việc Indonesia phải nhận bàn thua ở phút 90+7, qua đó thất bại với tỉ số 2-3 chung cuộc trước "đại địch" Malaysia khiến các CĐV chủ nhà trở nên mất kiểm soát.

Họ tụ tập ở bên ngoài sân Bung Karno với ý định gây chiến với CĐV Malaysia. Sau đó khi nhận thấy cảnh sát đã hỗ trợ để CĐV đội khách rời sân theo một lối riêng, nhóm hooligan này không ngần ngại tấn công luôn cảnh sát bằng gạch đá, chai lọ.

Đáng chú ý, trong nhóm CĐV Malaysia mắc kẹt tại sân Bung Karno có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Syed Saddiq.

Còn với ĐT Malaysia, sự quá khích của CĐV Indonesia khiến đội khách không thể di chuyển về khách sạn bằng xe bus. Cảnh sát Indonesia buộc phải huy động xe bọc thép đặc chủng để đảm bảo an toàn cho HLV Tan Cheng Hoe và các học trò.

KINH HOÀNG: CĐV Indonesia ném mưa gạch đá , ĐT Malaysia phải tẩu thoát bằng xe bọc thép - Ảnh 5.

Cầu thủ Malaysia di chuyển về khách sạn bằng xe bọc thép.

Chứng kiến sự cố kinh hoàng này, Bộ trưởng Syed Saddiq đã bày tỏ sự bức xúc và tuyên bố sẽ đòi lại công lý cho Malaysia.

"Vừa mới đây tôi đã có mặt cùng với các cổ động viên Malaysia dự khán trận đấu vòng loại World Cup tại SVĐ Bung Karno. Người ta đã ném các đồ vật làm bằng sắt, chai lọ và cờ quạt về phía chúng tôi. Có cả những CĐV Indonesia cố gắng tiến vào khu vực cổ vũ của Malaysia và trận đấu buộc phải dừng lại ngay lập tức.

Những kẻ ưa bạo lực không thể được dung túng vì bất cứ lý do nào. Sự an toàn của cầu thủ và NHM Malaysia là ưu tiên hàng đầu đối với tôi", ông Syed Saddiq viết trên Twitter.

Nhiều khả năng Indonesia sẽ phải nhận án phạt từ FIFA. Được biết LĐBĐ Malaysia đã kiến nghị lên FIFA về trường hợp bạo lực ở Indonesia.

Trong trường hợp xấu nhất, đội bóng xứ Vạn đảo hoàn toàn có thể phải thi đấu trên SVĐ không có khán giả. Ở những trận đấu tiếp theo trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong năm nay, Indonesia sẽ gặp Thái Lan (10/9) và Việt Nam (15/10).

Cảnh tượng kinh hoàng ở trong và ngoài sân Bung Karno vì sự hung hãn của hooligan Indonesia

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM