Kinh doanh thua lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng cổ phiếu của Casino Hạ Long "gây bão" với 27 phiên tăng trần liên tiếp trên sàn chứng khoán

24/02/2021 16:21 PM | Kinh doanh

Giá cổ phiếu RIC của Công ty Quốc tế Hoàng Gia tăng một mạch từ 4.800 đồng/cổ phiếu ngày 8/1 lên 30.850 đồng/cổ phiếu ngày 24/2 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020. Theo đó, doanh thu thuần quý vừa qua đạt 41,7 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 9,3 tỷ đồng và lỗ sau thuế 10,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Quốc Tế Hoàng Gia đạt doanh thu 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với các năm trước do tác động của dịch bệnh Covid-19. Công ty báo lỗ 81,5 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ gần 73 tỷ đồng của năm 2019.

Theo quan sát từ năm 2013 đến nay, Quốc Tế Hoàng Gia cứ sau 2 năm thua lỗ sẽ đến một năm có lãi. Theo quy định, cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán nếu thua lỗ 3 năm liên tiếp.

Kinh doanh thua lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng cổ phiếu của Casino Hạ Long gây bão với 27 phiên tăng trần liên tiếp trên sàn chứng khoán - Ảnh 1.

Đáng chú ý, tuy lỗ lớn nhưng cổ phiếu RIC của công ty lại đang "gây bão" trên thị trường chứng khoán. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 24/2, RIC đã tăng trần 27 phiên liên tiếp, giá tăng từ 4.800 đồng/cổ phiếu lên 30.850 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 542%.

Kinh doanh thua lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng cổ phiếu của Casino Hạ Long gây bão với 27 phiên tăng trần liên tiếp trên sàn chứng khoán - Ảnh 2.

Công ty Quốc Tế Hoàng Gia hiện sở hữu 1 casino dành cho người nước ngoài. Casino này được vận hành từ tháng 5/2003, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250m2. Công ty Quốc tế Hoàng Gia gọi casino của mình là Câu lạc bộ Gaming. Tại đây, nhiều loại trò chơi như Baccarat, Black-Jack, Tài sỉu, Máy đánh bài tú lơ khơ, Bánh xe may mắn, Mạt chược cùng 70 máy trò chơi điện tử.

Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/7, số tiền đặt cược tùy thuộc vào loại trò chơi nhưng chỉ trong giới hạn tối thiểu từ 1-20 USD và tối đa là 20.000 USD. Giá đặt cược cho các máy giật xèng là từ 0,01 USD tới 1 USD tùy theo sự lựa chọn của mỗi khách hàng.

Dù có lợi thế là khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long nhưng kết quả kinh doanh của casino này thua lỗ triền miên. Từ năm 2013 đến năm 2019, mảng Casino lỗ gộp 6/7 năm và chỉ có lợi nhuận vào năm 2018, khi doanh thu tăng đột biến. Theo công ty, mảng casino có lãi năm 2018 nhờ tăng quảng bá tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đồng thời bắt tay với nhiều công ty tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài. Lượng khách hồi 2018 lên tới 147 nghìn người, trong khi năm 2017 trước đó chỉ là 91 nghìn người.

Tuy nhiên, sang năm 2019 và 2020, doanh thu của công ty giảm mạnh trở lại, lần lượt là 98 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Doanh thu giảm khiến kết quả kinh doanh mảng casino lại tiếp tục thua lỗ. Năm 2019, mảng casino lỗ gộp 50 tỷ đồng và năm 2020 lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 54 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng cổ phiếu của Casino Hạ Long gây bão với 27 phiên tăng trần liên tiếp trên sàn chứng khoán - Ảnh 3.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM