Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng

27/06/2013 08:09 AM |

Có đến gần 2000 mặt hàng khác nhau thuộc đồ dùng gia đình, đồ nhà bếp, trang sức, mỹ phẩm… đều được bán với giá 10 nghìn đồng. Điều này khiến cửa hàng luôn trong tình trạng chật kín khách, 6 nhân viên trở tay không kịp.

Bán được hàng nghìn sản phẩm/ngày

Dù mới khai trương cách đây hơn 1 tháng nhưng chưa ngày nào cửa hàng 1 giá nằm trên phố Nguyễn Lương Bằng (Quận Đống Đa, Hà Nội) vắng khách. Thậm chí những ngày đầu mới khai trương khách còn tranh giành nhau để được mua những món đồ với giá chỉ 10 nghìn đồng. Chính vì thế mà xảy ra trường hợp, chỉ đến gần trưa là… hết hàng bán.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 1

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 2

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 3
Lúc nào cửa hàng cũng đông nghịt khách.

Trao đổi với chúng tôi, chủ cửa hàng cho hay: Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp từ 250 – 300 lượt khách, hầu hết tất cả khách đã bước chân vào cửa hàng đều mua từ 2 sản phẩm trở lên”.Như vậy tính sơ sơ thì mỗi ngày cửa hàng này bán cả hàng nghìn sản phẩm.

“Những hôm đầu khai trương, lượng khách đông quá nên cứ tầm trưa hoặc đầu giờ chiều là không còn gì để bán”, chủ cửa hàng nói.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 4
Một khách hàng nữ đang lựa chọn sản phẩm.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 5

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 6

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 7
Khu trưng bày bát đĩa, đồ dùng nhà bếp.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 8

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 9
Khu phụ kiện...

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 10
Đồ lưu niệm...

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 11
Hóa mỹ phẩm (xuất xứ trong nước).

Bên trong khá rộng rãi nên ông chủ đã bố trí sắp xếp theo công năng của từng sản phẩm ví như: khu đồ nhà bếp (bát đĩa, rổ rá, thìa muỗng…); đồ trang trí; đồ làm đẹp; phụ kiện làm đẹp… Và đặc biệt cửa hàng không phân biệt khách nam hay nữ, già hay trẻ bởi mỗi đối tượng đều có rất nhiều sản phẩm phù hợp. Theo lời của các nhân viên và chủ hàng thì có đến gần 2 nghìn mặt hàng khác nhau.

Chị Hoài (Đê La Thành – Đống Đa) chia sẻ: “Các đồ ở đây đều gây ấn tượng về giá, có những sản phẩm nếu mua ở ngoài chắc chắn không bao giờ có giá 10 nghìn đồng. Số còn lại thậm chí cũng rẻ hơn so với ở các chợ như Sinh Viên; chợ Xanh…”

“Tôi sắm gần hết 200 nghìn đồng cho gần 20 món đồ rồi mà vẫn muốn chọn mua tiếp bởi giá thành tại đây quá hợp lý, các mặt hàng lại khá đa dạng nữa. Có những mặt hàng nếu mua ở ngoài phải bỏ ra đến 40 nghìn đồng”, chị Phan Hằng (Hồ Đắc Di) hồ hởi nói.

Lấy tận gốc, bán tận ngọn?

Chúng tôi quan sát có khá nhiều mặt hàng tưởng chừng giá phải từ 30-40 nghìn đồng. Đơn cử như một chiếc móc chìa khóa bằng bông thì giá ở chợ nhà cũng phải từ 20 -25 nghìn đồng; một chiếc ốp lưng iPhone ở chợ Sinh Viên rẻ nhất cũng phải 30 – 50 nghìn đồng… hay một chiếc muôi múc canh bằng inox cũng phải 20 nghìn đồng… nhưng tại đây tất tần tật đều đổ đồng 1 giá 10 nghìn đồng.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 12
Góc đồ dùng học tập các cấp.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 13

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 14
Một chiếc cân cầm tay, hay bộ tóc giả cho bé gái giá chỉ 10 nghìn đồng. Khá ấn tượng!

Trước thắc mắc này, chủ cửa hàng vui vẻ nói: “Có đến 70% các mặt hàng ở đây có nguồn gốc từ Trung Quốc, do cửa hàng có người quen bên kia biên giới nên có mối mua được các món đồ thanh lý hoặc đặt hàng trực tiếp từ các xưởng sản xuất với giá rất rẻ”.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 15
Rất nhiều chị em phụ nữ xem đây là địa chỉ quen thuộc.

Hà Nội: Khách rầm rập đến sắm đồ gia dụng giá 10 nghìn đồng 16
Máy móc, dụng cụ, đồ dùng phù hợp với cánh đàn ông cũng khá nhiều.

Tuy nhiên để làm phong phú các mặt hàng, nâng tổng con số lên đến gần 2 nghìn loại sản phẩm thì chủ cửa hàng cũng phải bán lỗ hoặc hòa vốn với nhiều mặt hàng. Đơn cử như những chiếc rổ, rá, bộ tóc bé gái, một số loại găm, bờm tóc…

Thực tế cho thấy, hầu hết các sản phẩm bày bán tại đây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và chỉ có khoảng gần 30% có nguồn gốc trong nước. Những sản phẩm này khá bắt mắt, chắc chắn lại sang trọng. Tuy nhiên về chất lượng còn phải kiểm chứng bởi chỉ có người tiêu dùng mới thực sự hiểu đúng nhất sau khi sử dụng.

Nhưng nhiều người cũng dễ dàng bỏ qua chất lượng hoặc xuất xứ khi mua một chiếc kẹp tóc, chiếc ốp lưng điện thoại, chiếc rổ, chậu rửa… giá chỉ bằng 3 cốc trà đá. Chính vì điều này mà cửa hàng đã gây ấn tượng mạnh đối với khách hàng trong thời kỳ bão giá.

Theo Lê Bảo
 

duchai

Từ khóa:  hàng một giá
Cùng chuyên mục
XEM