Kinh doanh ế ẩm, phải đóng cả trăm cửa hàng, Michael Kors vẫn 'liều' thâu tóm Jimmy Choo với giá hơn 1 tỷ USD

26/07/2017 08:35 AM | Kinh doanh

Trong tuyên bố vào ngày hôm qua, Michael Kors cho biết họ đồng ý mua lại Jimmy Choo với giá 1,17 tỷ USD.

Theo thông cáo báo chí đưa ra vào ngày hôm qua, thương hiệu thời trang xa xỉ Michael Kors đã đồng ý mua lại hãng giày dép, phụ kiện nổi tiếng Jimmy Choo với giá 896 triệu pound (tương đương 1,17 tỷ USD).

Jimmy Choo vốn là thương hiệu nổi tiếng với những dòng giày dép và phụ kiện xa xỉ đã rao bán mình từ tháng 4 khi nhà đầu tư lớn nhất của họ là JAB chuyển sang tập trung vào hàng hóa tiêu dùng.

Theo thỏa thuận của thương vụ này, Michael Kors sẽ trả 230 pence bằng tiền mặt với mỗi cổ phiếu của Jimmy Choo – tức là cao hơn 36,5% giá cổ phiếu của công ty này trước khi thương vụ được tuyên bố.

Michael Kors là một trong những thương hiệu lớn nhất trong lĩnh vực hàng xa xỉ và những quý gần đây họ cũng gặp khó khăn khi doanh số các cửa hàng sụt giảm khi ngày càng có ít khách hàng ghé thăm.

Trong quý I năm 2017, thương hiệu Mỹ này đã chứng kiến doanh thu ảm đạm chưa từng thấy, đến mức giới chuyên môn phải gọi là "thảm họa". Tình trạng ế ẩm đã buộc Michael Kors phải đưa ra quyết định cay đắng: đóng cửa ít nhất 100 cửa hàng (bán đồ nguyên giá) trên toàn thế giới.

Hiện tại hãng này đang tìm cách mở rộng sang cả quần áo và thời trang nam cũng như đầu tư hơn vào mảng kinh doanh trực tuyến.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM