Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đẩy hàng chục triệu người vào cảnh nghèo cùng cực

08/07/2022 10:26 AM | Xã hội

Cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt toàn cầu đang đẩy thêm 71 triệu người ở các quốc gia nghèo nhất thế giới vào cảnh nghèo cùng cực.

Đây là thông tin cảnh báo từ một báo cáo mới được Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố hôm 7/7.

Ông Achim Steiner, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, cho biết, phân tích tại 159 quốc gia đang phát triển cho thấy, thực trạng giá cả các hàng hóa chủ chốt tăng vọt trong năm nay đã ảnh hưởng đến các khu vực của châu Phi cận Sahara, vùng Balkan, châu Á và nhiều nơi khác.

 Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đẩy hàng chục triệu người vào cảnh nghèo cùng cực - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một bãi rác trong hoàng hôn ở Dhaka, đất nước Bangladesh khốn khó. (Ảnh: Reuters)

UNDP kêu gọi hành động phù hợp. Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm các khoản phân phối tiền mặt trực tiếp cho những nhóm người dễ bị tổn thương nhất và mong muốn các quốc gia giàu có mở rộng Sáng kiến đình chỉ nghĩa vụ trả nợ của G20 (DSSI) mà các nước này lập ra nhằm trợ giúp các nước nghèo trong đại dịch COVID-19.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt này đang đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói và thậm chí chết đói với tốc độ chóng mặt, ông Steiner nói. Cùng với đó, mối đe dọa của bất ổn xã hội gia tăng ngày càng lớn.

Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM