Khu nghỉ dưỡng đắt đỏ Six Senses Ninh Vân Bay lãi 25 tỷ đồng trong năm Covid thứ nhất, cổ đông ngoại sắp thoái toàn bộ vốn

18/02/2021 10:47 AM | Kinh doanh

Six Senses Ninh Vân Bay có những phòng giá lên tới trăm triệu đồng mỗi đêm, là một trong những khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất tại Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, quý 4/2020 vừa qua Ninh Vân Bay đạt doanh thu thuần gần 50 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế năm 2020, doanh thu là 211 tỷ đồng, giảm 24%

Về lợi nhuận, Ninh Vân Bay báo lãi trước thuế 4,7 tỷ đồng trong quý 4 và lãi 25 tỷ đồng cả năm 2020. So với năm 2019, lợi nhuận năm nay giảm 63% do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ninh Vân Bay là công ty mẹ của CTCP Du lịch Hồng Hải, đơn vị đang quản lý Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay, thông qua hợp tác với Công ty Sarppasamphat Limited có trụ sở tại Thái Lan.

Theo thông tin trên website của Six Senses Ninh Vân Bay, giá phòng ở đây rẻ nhất là 23 triệu đồng/đêm, trung bình khoảng 20-30 chục triệu đồng mỗi đêm. Cá biệt có căn The Water Reverse và Hill Top Reserve giá khoảng 100 triệu đồng/đêm.

Khu nghỉ dưỡng đắt đỏ Six Senses Ninh Vân Bay lãi 25 tỷ đồng trong năm Covid thứ nhất, cổ đông ngoại sắp thoái toàn bộ vốn - Ảnh 1.

Mới đây, Recapital Investments đã có thông báo bán toàn bộ 10,75 triệu cổ phiếu còn lại tại Ninh Vân Bay. Trước đó, Recapital Investments từng bán 21,72 triệu cổ phiếu hồi cuối năm 2019 và rút người khỏi hội đồng quản trị. Nếu bán nốt 10,75 triệu cổ phiếu, Recapital Investments sẽ chính thức rút hoàn toàn khỏi Ninh Vân Bay.

Recapital Investments là tập đoàn do Rosan P. Roeslani làm chủ. Ông là chủ cũ của câu lạc bộ nổi tiếng Inter Milan. Hồi năm 2013, Recapital từng rót 225 tỷ đồng vào Ninh Vân Bay để mua 30 triệu cổ phần, nhằm giải cứu doanh nghiệp này.

Đến thời điểm hiện tại, Ninh Vân Bay đã có lãi 3 năm liên tiếp, nhưng vẫn đang lỗ lũy kế 655 tỷ đồng.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM