Không phải Trung Nguyên, một chuỗi cà phê Việt mở cửa hàng đầu tiên tại Canada, chạm mốc 20 chi nhánh nước ngoài

23/10/2023 09:08 AM | Kinh doanh

Cộng Cà phê đang có tới 16 cửa hàng tại Hàn Quốc, trước khi chính thức đặt chân tới Canada.

Không phải Trung Nguyên, một chuỗi cà phê Việt mở cửa hàng đầu tiên tại Canada, chạm mốc 20 chi nhánh nước ngoài - Ảnh 1.

Mới đây, Cộng Cà phê thông báo sắp mở cửa hàng đầu tiên tại Toronto (Canada), đánh dấu thị trường quốc tế thứ ba mà chuỗi cà phê này đặt chân tới. Cửa hàng tại Canada sẽ là cơ sở thứ 20 của Cộng Cà phê tại thị trường nước ngoài.

Trước đó, chuỗi cà phê mang đậm chất Việt Nam xưa đã đặt chân đến Hàn Quốc và Malaysia. Thương hiệu này để lại dấu ấn đáng kể tại xứ sở kim chi. Kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 7/2018, đến nay Cộng Cà phê đã mở được tới 16 chi nhánh ở Hàn Quốc. Trong đó riêng tỉnh Busan có 6 cửa hàng, Seoul và Geyonggi mỗi nơi có 3 của hàng.

Không phải Trung Nguyên, một chuỗi cà phê Việt mở cửa hàng đầu tiên tại Canada, chạm mốc 20 chi nhánh nước ngoài - Ảnh 2.

Dòng khách xếp hàng trước một cửa hàng Cộng Cà phê tại Hàn Quốc

Ngay tại Việt Nam, thương hiệu này cũng trở thành điểm đến "phải thử" với nhiều du khách Hàn Quốc. Không khó để bắt gặp dòng khách người Hàn Quốc ra vào tấp nập ở những cửa hàng Cộng Cà phê tại các địa điểm du lịch như phố Nhà Chung (Hà Nội), Sapa, Hội An,...

Đến nay, đã có một số chuỗi cà phê Việt Nam thực hiện kế hoạch xuất ngoại, tuy nhiên số lượng cửa hàng chưa đáng kể. Chuỗi trà và cà phê Phúc Long, sau khi về tay Masan, đã mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ. Đó cũng là cửa hàng quốc tế duy nhất của Phúc Long tính đến thời điểm hiện tại.

Không phải Trung Nguyên, một chuỗi cà phê Việt mở cửa hàng đầu tiên tại Canada, chạm mốc 20 chi nhánh nước ngoài - Ảnh 3.

Cửa hàng Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Trong khi đó, chuỗi Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bắt đầu có những động thái phát triển tại nước ngoài từ năm 2022. với khởi đầu là Trung Quốc. Hiện Trung Nguyên Legend có hai cửa hàng tại Thượng Hải. Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ cũng có kế hoạch mở rộng qua hình thức hợp tác đầu tư (nhượng quyền), đặc mục tiêu phát triển 1.000 quán tại khắp các tỉnh thành Trung Quốc.

Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM