Khởi tố Chủ tịch Công ty cây xanh Quang Minh

04/04/2025 20:16 PM | Dịch vụ

Bộ Công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh nhưng đối tượng đã bỏ trốn từ năm 2023.

Chiều 4/4, tại buổi họp báo quý I Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Hùng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cây xanh Công Minh.

Theo đó, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh; Lê Thị Hòa, Phó chủ tịch công ty và Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban pháp lý Công ty Công Minh.

Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn từ ngày 4/6/2023. Bộ Công an đang làm thủ tục truy nã quốc tế đối với bị can này.

Theo Thượng tá Hùng, vụ án này được khởi tố để điều tra 3 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đồng thời A09 đã ra quyết định trưng cầu hơn 600 dự án ở hơn 20 tỉnh, thành.

Đến nay A09 nhận được kết quả của hơn 100 dự án của 5 địa phương. Bước đầu xác định gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng tài sản nhà nước.

Nói về thủ đoạn, Thượng tá Hùng cho hay, Cây xanh Công Minh hoạt động theo mô hình tổng công ty và công ty con, thành lập nhiều công ty, quản lý theo 6 khu vực cả nước để các công ty này đấu thầu, làm hồ sơ đấu thầu. A09 xác định các hồ sơ đấu thầu có vi phạm.

Khởi tố Chủ tịch Công ty cây xanh Quang Minh- Ảnh 1.

Đại tá Trần Văn Hùng, Cục phó Cục An ninh điều tra.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố 22 bị can.

Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (6 bị can là người của nhà thầu, 11 bị can là người trong các đơn vị chủ thầu, 4 bị can là người thực hiện tư vấn, khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong các dự án); 1 bị can bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã có báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu nhiều dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn, qua đó, sẽ đề nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trước đó, ngày 8/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty cây xanh Công Minh thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án.

Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty TNHH cây xanh Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của doanh nghiệp tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Cơ quan điều tra phát hiện khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty TNHH cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương với tổng giá trị khoảng 3.500 tỷ. Trong đó đã quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo Minh Tuệ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.