Khỏi COVID-19, sau bao lâu có thể bị tái nhiễm?

12/03/2022 14:30 PM | Xã hội

Việc tái nhiễm COVID-19 với người vừa mắc COVID-19 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Rất nhiều người sau khi mắc COVID-19 thì chủ quan cho rằng mình có kháng thể cực mạnh, lại đã tiêm 3 mũi vắc xin nên không lo bị tái nhiễm trong ít nhất 3-6 tháng. Tuy nhiên, trong thực tế có không ít trường hợp mắc COVID-19 điều trị khỏi, trong vòng hơn 1 tháng lại tiếp tục bị tái nhiễm lần 2.

Chia sẻ về trường hợp tái nhiễm, BS Bùi Nghĩa Thịnh (Phòng khám Gia đình TP. Hồ Chí Minh) cho biết:

Tái nhiễm là chúng ta nhiễm virus một lần, sau đó khỏi bệnh và nhiễm virus một lần nữa.

Thường thì khi nhiễm virus rồi thì cơ thể sẽ có kháng thể bảo vệ. Gần đây, trong cộng đồng báo cáo những ca tái nhiễm trở lại với COVID-19 sau 1 tháng. Tuy nhiên, từ những lần nhiễm sau thì bệnh lại rất nhẹ, thậm chí không có triệu chứng nào luôn.

Theo số liệu thống kê thì người tái nhiễm 2 lần với bệnh cũng rất nhiều nhưng thời gian cũng phải khoảng trên 1 tháng. Dù vậy, tỷ lệ người dân tiêm đủ trên 2 mũi và hoàn thành mũi 3 hiện nay cũng đạt con số khá tốt nên dù có tái nhiễm cũng không cần quá lo.

Bao lâu sau khi nhiễm COVID-19 có thể bị tái nhiễm

Ngoài ra, BS Thịnh cũng chia sẻ, chúng ta chưa khẳng định được sau khi tiêm vắc xin bao nhiêu lần thì cơ thể tạo ra được miễn dịch không cần phải tiêm nữa. Tuy nhiên, mũi tiêm sau cách xa mũi trước bao nhiêu thì hiệu quả miễn dịch càng cao. Mặc dù vậy, tiêm xa quá lại có thể mắc bệnh ở giai đoạn trước khi tiêm mũi tiếp theo. Vì vậy, tùy theo tình hình mọi người nên cân nhắc mũi tiêm tiếp theo của mình.

Theo HN

Từ khóa:  tiêm vắc xin
Cùng chuyên mục
XEM