Khẩu trang vàng mã cúng hồn ma với giá 170.000 đồng/cái đắt hàng mùa COVID

29/08/2020 15:35 PM | Kinh doanh

Nếu như hàng năm, các gia đình thường mua vàng mã, đốt tiền âm, xe, nhà, quần áo … thì năm nay, giữa mùa dịch COVID-19, trong số lễ vật dâng cúng người âm còn có thêm cả... khẩu trang.

Mỗi mùa cô hồn đến, thị trường vàng mã lại hết sức sôi động với doanh số phát triển vượt trội. Phải nói rằng, các cửa hàng vàng mã luôn bắt kịp xu hướng rất nhanh với những mặt hàng bằng giấy không khác gì đồ thật trên trần gian. Với quan niệm “trần sao âm vậy”, tại Singapore, một cửa hàng vàng mã đã vô cùng thức thời khi bày bán khẩu trang bằng giấy để cúng cô hồn.

Mặt hàng khẩu trang độc đáo này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội sau khi một tài khoản chia sẻ bức ảnh chụp quầy hàng kèm lời bình luận hài hước lên Facebook: “Sắp đến tháng cô hồn rồi đó, ai cần mua khẩu trang thì nhắn tin cho tôi ngay nhé.”

Được biết, mỗi chiếc khẩu trang giấy có giá không hề rẻ: 10 SGD (tương đương 170.000 đồng) nhưng vẫn được nhiều người sắm về để để dâng cúng các hồn ma.

Những chiếc khẩu trang giấy thậm chí còn được dán nhãn – “khẩu trang dành cho tổ tiên”. Có vẻ như chủ quầy hàng này nghĩ rằng dù đã qua thế giới bên kia, những người âm cũng nên cảnh giác với COVID-19 khi đi thăm đường phố của chúng ta.

Khẩu trang vàng mã cúng hồn ma với giá 170.000 đồng/cái đắt hàng mùa COVID - Ảnh 1.

Mỗi chiếc khẩu trang giấy cho người âm có giá tới 170.000 đồng.

Một số bình luận còn đùa vui rằng: “Mấy người vô ý thức không chịu đeo khẩu trang cần mấy cái này để tỉnh ngộ này, không đeo khẩu trang trên trần thì xuống âm đeo nhé!” hay gợi ý các nhà sản xuất nên làm cả “điện thoại có cài sẵn định vị để tiện cho người âm... khai báo y tế”. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn hóm hỉnh đùa rằng cánh cửa thông giữa âm phủ với trần gian năm nay sẽ không mở cho các hồn ma sang thăm hạ giới vì… chưa được cấp phép an toàn qua biên giới Singapore.

Singapore ban hành quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra đường từ tháng 4. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc và trung tâm mua sắm. Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 300 SGD (gần 5 triệu đồng) và mức phạt cho hành vi tái phạm là 1.000 SGD (hơn 16,5 triệu đồng). Người nước ngoài có thể bị tước giấy phép cư trú nếu vi phạm - tương tự như chế tài cho người nước ngoài vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM