Khảo sát: 25% người đã kết hôn từng ngoại tình, 21,7% phụ nữ và 12,9% nam giới từng phản bội người yêu
Một trong những lý do phổ biến khiến người ta ngoại tình là vì đời sống vợ chồng không còn gần gũi.
Ở bất kỳ quốc gia nào, chuyện ngoại tình luôn thu hút sự chú ý. Tại Nhật Bản, nơi đề cao sự kín đáo và trách nhiệm trong hôn nhân, đề tài này càng trở nên nhạy cảm.
Những thống kê dưới đây có thể cho thấy xu hướng chung, nhưng lời nói của mọi người cũng quan trọng không kém trong việc đánh giá quan điểm này.
Bài viết được biên soạn từ những phản hồi chân thực của nam giới và phụ nữ Nhật Bản, ở cả tình trạng độc thân và đã kết hôn, trong độ tuổi từ 18 đến 83, đang trong các mối quan hệ dị tính. Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu của người được phỏng vấn.

Nhật Bản có 2 khái niệm phổ biến: ngoại tình nhẹ và ngoại tình nghiêm trọng
Thế nào được coi là ngoại tình?
Tại Nhật Bản, khái niệm “ngoại tình” không đơn thuần là sự phản bội về thể xác. Trong tiếng Nhật, người ta phân biệt rõ giữa uwaki (ngoại tình nhẹ, không ràng buộc cảm xúc) và furin (ngoại tình nghiêm trọng, thường trong hôn nhân). Sự phân định này cho thấy cách tiếp cận của người Nhật với ngoại tình rất linh hoạt và cá nhân hóa.
Khảo sát năm 2024 của Rize Clinic trên nhóm người từ 20 đến 40 tuổi cho thấy 25% người đã kết hôn từng ngoại tình. Trong đó, 38,5% là nam giới, còn nữ chiếm 18,1%. Ở nhóm chưa kết hôn, 21,7% phụ nữ và 12,9% nam giới thừa nhận từng phản bội người yêu.
Những con số này cho thấy ngoại tình không còn là điều quá hiếm gặp trong xã hội Nhật Bản hiện đại.
Emiko, 35 tuổi, cho biết: "Tôi không quan tâm nếu anh ta ngủ với người khác, nhưng nếu anh ta có tình cảm với cô ấy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt".
Kaya, 29 tuổi, cho biết: "Bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết nào giữa anh ấy và người phụ nữ khác đều là lừa dối".
"Nếu cô ấy hôn một anh chàng khác, chúng tôi sẽ chấm dứt. Bạn chỉ nên hôn người mà bạn thực sự quan tâm", Daigo, 32 tuổi, nói.
Hanako (60 tuổi) nhìn nhận theo cách khác: "Ngoại tình bắt đầu khi bạn nghĩ về người khác nhiều hơn về chồng hoặc vợ mình". Ngược lại, Masa (31 tuổi) lại có quan điểm thoáng: "Nếu chưa cưới, tôi vẫn là người độc thân. Tôi có quyền làm điều mình muốn".
Hôn nhân không tình dục
Một trong những lý do phổ biến khiến người ta ngoại tình là vì đời sống vợ chồng không còn gần gũi. Ở Nhật, việc ngủ cùng con được xem là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng "lạnh giường". Bên cạnh đó, tình trạng yếu sinh lý, đặc biệt là do nghiện phim khiêu dâm, cũng góp phần.

Tình dục là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên sự ngoại tình
"Chồng tôi không thể duy trì quan hệ được nữa. Anh ấy dành hết sự chú ý cho diễn viên phim người lớn. Thế là hôn nhân của tôi trở nên vô cảm", Kyoko (42 tuổi) chia sẻ.
Theo khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản, gần một nửa (48,3%) người tham gia cho biết họ đang trong "cuộc hôn nhân không tình dục". Dù 80% nam giới cho biết vẫn có nhu cầu, 40% phụ nữ lại nói họ không còn hứng thú.
Maya (33 tuổi) nói thẳng: "Tôi đi làm cả ngày, còn phải lo việc nhà. Tại sao tôi phải cố gắng để làm vừa lòng anh ta trong khi chẳng nhận lại gì?"
Ở chiều ngược lại, Jun (43 tuổi) kể: "Chúng tôi không có con. Sau vài năm kết hôn, vợ tôi không còn quan tâm đến chuyện chăn gối nữa. Cô ấy bảo tôi nếu tôi thực sự cần thì cứ đi tìm ở nơi khác.”
Ngoài ra, sự chênh lệch về ham muốn cũng khiến nhiều người tìm đến bên ngoài. Kazumasa (65 tuổi) nói: "Người ta bảo phụ nữ sau khi làm mẹ thì hết hứng thú với sex. Tôi biết không đúng, nhưng thật khó chấp nhận".
Một số người cho rằng đến soapland (nhà tắm phục vụ tình dục) không phải là ngoại tình, bởi đó chỉ là "dịch vụ mua bằng tiền".
Miyu (30 tuổi) so sánh: "Giống như đi làm tóc hay làm móng. Tôi có thể tự làm, nhưng đôi khi muốn được chuyên nghiệp chăm sóc".
Masaki (39 tuổi) kể: "Bạn gái cũ của tôi chẳng có hứng thú gì trong chuyện ấy. Thế nên tôi tìm đến dịch vụ để có cảm giác thật sự".
Còn Kayoko (45 tuổi) nói việc đến host club - nơi những chàng trai ăn mặc bảnh bao, rót rượu và ve vãn phụ nữ để đổi lấy tiền - giúp bà "cảm nhận được sự quan tâm mà chồng chưa bao giờ dành cho mình".
Theo khảo sát năm 2024 của công ty Love Is All, 33,6% nam giới ngoại tình vì nhu cầu thể xác, trong khi hơn một nửa phụ nữ làm vậy vì thiếu sự gần gũi về cảm xúc.
Miku (36 tuổi) kể: "Sau khi sinh con, chồng tôi chuyển sang ngủ phòng khách, tránh tiếp xúc với tôi. Rồi tôi gặp một người khác, người chịu lắng nghe và quan tâm".
Vì sao nhiều người vẫn chung sống sau khi ngoại tình?
Ở Nhật, nếu có bằng chứng ngoại tình, người bị phản bội có thể nộp đơn ly hôn theo Điều 770 Bộ Luật Dân sự. Tuy vậy, tiền bạc và con cái là hai lý do lớn nhất khiến nhiều người chọn ở lại.
Junko (52 tuổi) nói: "Tôi góp một nửa tiền mua nhà, nhưng không đủ khả năng lo hết chi phí. Miễn là anh ấy trả phần của mình, tôi mặc kệ".

Tiền bạc và con cái là lý do khiến các cặp đôi chấp nhận sống chung dù đã hết tình cảm
Kento (38 tuổi) cho biết anh ở lại vì con: “Tôi yêu các con mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại chúng nữa nếu chúng tôi ly hôn, vì vậy tôi sẽ ở lại đây.”
Ngược lại, người độc thân nhìn nhận đơn giản hơn. "Nếu đang hẹn hò mà anh ta phản bội, tôi chia tay ngay", Miki (24 tuổi) nói. Còn Masa (27 tuổi) khẳng định: "Không có lý do nào biện minh cho ngoại tình. Nếu không hạnh phúc, hãy rời đi".
Nhìn chung, ngoại tình hay tình dục là một chủ đề phức tạp. Việc hiểu được nó có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ, đòi hỏi các cặp đôi phải có những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước khi vượt quá giới hạn.
Ở Nhật Bản, cũng như ở những nơi khác, những ranh giới đó khác nhau tùy vào quan điểm của từng người. Điều quan trọng nhất là liệu các cặp đôi có sẵn sàng cùng nhau xác định chúng hay không.