Khánh Hòa tiếp tục thu hút dự án công nghiệp phụ trợ

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư công nghiệp đang dịch chuyển mạnh mẽ về khu vực Nam Trung Bộ, Khánh Hòa đã nhanh chóng vươn lên trở thành tâm điểm thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Không còn dừng lại ở tiềm năng du lịch, tỉnh đang khẳng định vị thế mới như một "cửa ngõ" công nghiệp hiện đại của cả nước.

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với một tập đoàn dệt may lớn đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) về kế hoạch đầu tư cho Dự án sản xuất vải kỹ thuật cao của doanh nghiệp này. Các vấn đề chính được trao đổi trong buổi làm việc bao gồm quy mô dự án, định hướng công nghệ cũng như các vấn đề về môi trường đầu tư như hạ tầng kỹ thuật, môi trường và thủ tục pháp lý.

Theo như đề xuất, đây là doanh nghiệp dệt may tích hợp toàn chuỗi, hoạt động trong các lĩnh vực sợi - vải - nhuộm hoàn tất - may mặc. Nhà đầu tư này đánh giá tỉnh Khánh hòa là khu vực có điều kiện phùhợp để triển khai các dự án công nghệ cao, đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững.

Quy mô Dự án đang nghiên cứu tại Khu công nghiệp Du Long có tổng vốn đầu tư gần 937 tỷ đồng (khoảng 35,7 triệu USD) trên diện tích 3,3 ha với mục tiêu cung ứng ra thị trường quốc tế 3.500 tấn sản phẩm/năm. Nhà đầu tư đề xuất thiết lập quy trình sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa năng lượng và xử lý nước thải nghiêm ngặt. Dự kiến khi đi vào vận hành thương mại năm 2027, Dự án sẽ tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương.

Nguồn vốn đầu tư tiếp tục đổ về KCN Du Long

Hoạt động xúc tiến đầu tư thời gian qua đã nâng tổng vốn đăng ký vào Khu công nghiệp Du Long lên gần 4.300 tỷ đồng trong 3 năm qua. Trong đó, lĩnh vực dệt may ghi nhận nhiều kết quả cụ thể: Dự án Dệt – Nhuộm Ninh Thuận của Tập đoàn Suedolle (CHLB Đức), đã vận hành ổn định từ tháng 3/2025; Dự án sản xuất vải lông nhân tạo của Công ty TNHH DM Textile, đang hoàn thiện nhà xưởng và chuẩn bị đi vào hoạt động. Các dự án này góp phần hình thành nền tảng chuỗi cung ứng dệt may và công nghiệp hỗ trợ tại khu vực.

Khánh Hòa tiếp tục thu hút dự án công nghiệp phụ trợ - Ảnh 1.

Nhà máy Dự án Dệt Nhuộm Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 638 tỷ đồng đã đi vào hoạt động

Trong tháng 11/2025, Khu công nghiệp tiếp tục được chấp thuận hai dự án mới gồm: Dự án sản xuất vải Spandex Derun của Công ty TNHH Derun Industrial Việt Nam, tổng vốn đầu tư 681 tỷ đồng, tập trung sản xuất vải spandex chất lượng cao; và Dự án Nhà máy may Billiongain của nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Sumec (Trung Quốc), chuyên sản xuất áo khoác xuất khẩu.

Bên cạnh dệt may, Khu công nghiệp Du Long đã thu hút thêm dự án năng lượng là Trạm cấp và chiết nạp khí trung tâm của Công ty CP Khí Stavian Gas Khánh Hòa. Đây là trạm LNG trung tâm, có khả năng cấp và vận chuyển khí qua hệ thống đường ống trực tiếp đến nhà máy. Theo kế hoạch, các dự án trên sẽ triển khai và vận hành thương mại từ Quý IV/2026. Việc mở rộng danh mục đầu tư nhằm đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề, nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa bứt phá thu hút vốn và mở rộng KCN

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa thu hút 80 dự án mới với tổng vốn đăng ký đạt 495.300 tỷ đồng, tăng gấp đôi về số lượng so với năm 2024. Quy mô vốn bình quân mỗi dự án đạt 6.200 tỷ đồng (tăng 2,9 lần), phản ánh sự chuyển dịch sang các dự án quy mô lớn và công nghệ cao.

Khánh Hòa tiếp tục thu hút dự án công nghiệp phụ trợ - Ảnh 2.

Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 11% vào năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh đang tập trung vào ba nhóm giải pháp: cải cách hành chính cho nhà đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng KCN xanh và xây dựng hệ sinh thái cung ứng - logistics.

Song song đó, tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư các khu công nghiệp quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, tiêu biểu là Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31/12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.631 tỷ đồng, quy mô gần 496 ha, triển khai tại xã Tân Định và Tây Ninh Hòa, thời hạn hoạt động 70 năm và tiến độ thực hiện tối đa 60 tháng (nguồn: Báo Thanh Niên).

Cùng với hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, các dự án tại các KCN trọng điểm -tiêu biểu là KCN Du Long, đang tạo sức hút đối với các nhà đầu tư vệ tinh, góp phần hình thành mạng lưới công nghiệp tại Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM