KHẨN: Cục An toàn thực phẩm cảnh báo thu hồi loạt sữa ngoại nghi nhiễm độc tố, yêu cầu gỡ bỏ gian hàng trên TikTok và Shopee
Nhiều loại sữa trẻ em đã bị yêu cầu thu hồi.
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến an toàn thực phẩm quốc tế, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo khẩn về việc thu hồi nhiều lô sản phẩm sữa công thức cho trẻ em từ Pháp và Australia. Đáng chú ý, các sản phẩm này hiện vẫn đang được rao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội tại Việt Nam.
Cụ thể ngày 27/01/2026, TS. Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ký ban hành Công văn số 136/ATTP-SP cùng các văn bản liên quan để cảnh báo về các sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide. Đây là loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có khả năng gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ.
Lệnh cảnh báo này dựa trên các dữ liệu từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Hồng Kông (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ). Danh sách các sản phẩm nằm trong diện thu hồi bao gồm:
Việc xuất hiện độc tố cereulide trong sữa công thức là một sai sót nghiêm trọng trong quy trình sản xuất hoặc bảo quản nguyên liệu. Độc tố này rất bền nhiệt và có thể gây ra các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy chỉ sau vài giờ tiếp xúc.
Bên cạnh đó, một vấn đề đáng lo ngại được Cục An toàn thực phẩm chỉ ra là qua công tác hậu kiểm, các sản phẩm này vẫn đang được quảng cáo và kinh doanh rầm rộ trên các nền tảng xuyên biên giới.
Cụ thể, sản phẩm Babybio Optima 1 và Alula Colic & Constipation đang xuất hiện trong các video trên TikTok và được bày bán trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và Ausmart.
Trong Công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị gỡ bỏ ngay lập tức các địa chỉ TikTok đang kinh doanh các sản phẩm này để ngăn chặn nguy cơ tới người tiêu dùng.
Đồng thời, cơ quan quản lý cũng yêu cầu Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) làm việc với các sàn Shopee, Lazada để rà soát, gỡ bỏ thông tin và yêu cầu các gian hàng ngừng kinh doanh các lô sản phẩm kém chất lượng nêu trên.
Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm làm sạch thị trường thực phẩm trên không gian số, nơi vốn dĩ các sản phẩm "xách tay" thường dễ dàng lách qua các khâu kiểm duyệt truyền thống.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của trẻ, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ số lô trên vỏ hộp sữa đang sử dụng. Trong trường hợp trùng khớp với danh sách cảnh báo, phụ huynh cần ngừng cho trẻ sử dụng ngay lập tức và liên hệ với đơn vị bán hàng để thực hiện các thủ tục thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Đồng thời, các Sở Y tế và Chi cục ATVSTP trên cả nước đang được yêu cầu khẩn trương rà soát các bản công bố sản phẩm, làm việc với các đơn vị nhập khẩu để báo cáo số lượng đã bán ra và đề xuất biện pháp xử lý./


