Từng thắng giải của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nữ GS bán công ty cho cháu gái ông Jensen Huang giá 8,2 tỷ USD
Nữ GS được mệnh danh là “mẹ đỡ đầu AI” sẽ đảm nhận vai trò quan trọng tại AMD, hãng chip do cháu gái ông Jensen Huang đang lãnh đạo.
Nữ GS được mệnh danh là “mẹ đỡ đầu AI” sẽ đảm nhận vai trò quan trọng tại AMD, hãng chip do cháu gái ông Jensen Huang đang lãnh đạo.
“Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Cha mẹ bạn sẽ luôn hỏi bạn rằng: 'Tại sao con chỉ được 98 điểm môn Toán? 2 điểm nữa đi đâu rồi?', CEO Nvidia Jensen Huang nói.”
Các lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 29/9 (theo giờ Mỹ), trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang kêu gọi tăng cường giám sát ngành công nghiệp này.
Đây là người cháu họ hàng xa của CEO Nvidia Jensen Huang, đồng thời là lãnh đạo công ty đối trọng với Nvidia trong mảng chip ở Mỹ.
Ngồi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những tên tuổi như Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su và Tim Cook.
Quan điểm của CEO Zoom Eric Yuan tương đồng với những dự báo trước đó của Bill Gates, Jensen Huang và Jamie Dimon, dù các lãnh đạo cũng thừa nhận AI có thể khiến một số vị trí việc làm biến mất.
Nvidia dự kiến số lượng chip bán ra năm 2027 tăng gấp đôi năm nay, khi nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu tiếp tục tăng mạnh.
Trong khi giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu đang đẩy mạnh cảnh báo về kịch bản AI khiến nhân loại diệt vong, CEO của NVIDIA vẫn thản nhiên như không.
Tại hội nghị All-In Summit, CEO Nvidia Jensen Huang đã có hành động gây bất ngờ khi nhận cuộc gọi trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump ngay trên sân khấu. Cả hai đều lên tiếng trấn an thị trường và cam kết sẽ tăng tốc tối đa cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
Thay vì rời sân khấu để nghe điện thoại, ông Huang còn bật loa ngoài để mọi người trong hội trường đều nghe được thông điệp từ tổng thống Trump
Tuyên bố AGI đã đến chỉ là nhận định cá nhân của ông Jensen Huang, trong khi đó các chuyên gia vẫn đang bất đồng về điều này.
Nvidia đang đứng giữa tâm bão của cơn sốt AI khi vừa hưởng lợi chưa từng có từ nhu cầu GPU, vừa khiến thị trường lo ngại về một “bong bóng AI”.
Sự tăng giá phi thường của cổ phiếu Nvidia không chỉ đưa CEO Jensen Huang vào hàng ngũ những người giàu nhất thế giới. Hàng nghìn nhân viên làm việc cho hãng chip này cũng được cho là đã trở thành triệu phú nhờ sở hữu cổ phiếu công ty.
Chiếc áo da Tom Ford đen mà CEO Nvidia Jensen Huang mặc suốt hơn một thập kỷ tại những sự kiện thay đổi ngành công nghệ toàn cầu vừa được đưa lên sàn đấu giá Sotheby's New York. Tính đến sáng 10/7, có người đã trả 70.000 USD, tức gần 1,85 tỷ đồng, cho một chiếc áo da mua ngoài thị trường chỉ tốn khoảng 270 triệu đồng.
Tuần này tại Computex, Jensen Huang - người đàn ông đứng sau Nvidia, công ty vừa chạm mốc định giá hơn 4.600 tỷ USD - không dành nhiều thời gian nói về chip hay doanh thu. Ông nói về cách ông đối xử với 42.000 nhân viên của mình.
Theo Forbes Real-Time Billionaires, tổng tài sản của ông chủ Nvidia Jensen Huang vài hôm trước đạt cỡ 194,4 tỷ USD (hơn 5 triệu tỷ đồng, giàu thứ 7 thế giới). Và Mixue Trung Quốc có được KOLs trị giá 5 triệu tỷ đồng mà chẳng tốn xu nào!
Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số trà ô long đào của Mixue tăng gần 140% so với ngày hôm trước và hơn 90% so với cùng kỳ tuần trước. Riêng cửa hàng tại Nam La Cổ Hạng nơi Huang ghé thăm, doanh số loại đồ uống này tăng hơn 90%. Tất cả là nhờ "tổng tài" Nvidia Jensen Huang!
Đó là hãy học cách yêu công việc mình đang làm thay bằng tìm kiếm công việc mình yêu thích.
Trong tâm lý học hành vi, thumb up thuộc nhóm cử chỉ gọi là "stroke", tức tín hiệu tích cực có chủ đích gửi đến người khác để tạo kết nối và xây dựng thiện chí. Đây là kỹ thuật được các nhà đàm phán và lãnh đạo cấp cao sử dụng có ý thức, không phải cử chỉ vô tình.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, CEO Nvidia gây sốc khi khẳng định tương lai không thuộc về những dòng code.