'Iron Man' Elon Musk chính thức soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos

08/01/2021 08:39 AM | Kinh doanh

Elon Musk vừa thiết lập một kỷ lục phi thường.

Theo dữ liệu của Bloomberg, CEO Tesla là Elon Musk hiện đang nắm trong tay 194,8 tỷ USD, cao hơn 9,5 tỷ USD so với Jeff Bezos - người đã giữ vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới kể từ tháng 10/2017.

Đây được cho là cột mốc "phi thường" đối với Elon Musk đánh dấu hành trình 12 tháng tăng trưởng vượt bậc của cổ phiếu Tesla. Riêng trong năm 2020, cổ phiếu hãng này đã tăng hơn 740%. Ở mức đó, "phe con gấu" (tức là những người tin rằng cổ phiếu Tesla sẽ giảm và chọn bán) của Tesla đã lỗ hơn 38 tỷ USD trong năm 2020 vừa qua. Ngoài ra, S3 cũng đưa ra ví dụ so sánh, giới bán khống cổ phiếu Apple chỉ lỗ chưa đến 7 tỷ USD vào năm ngoái. Tính từ khi Tesla IPO vào năm 2010, cổ phiếu của họ đã tăng tới 23.900%.

Ở mức vốn hóa đó, Tesla hiện lớn hơn hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác. Năm 2020, họ đã giao đến tay khách hàng 499.550 chiếc xe điện, với doanh số kỷ lục 180.570 chiếc của quý IV. Tổng số lượng này cao hơn 36% so với năm 2018. Trong khi đó, sản lượng xe sản xuất của Tesla trong năm lên tới 509.737 chiếc, nên số xe chưa giao cho khách hàng còn tới hơn 10.000 chiếc.

Tuy nhà sản xuất ôtô điện không hoàn thành mục tiêu bán được 500.000 chiếc vào năm 2020 nhưng vẫn rất thành công sau một năm nhiều biến động do đại dịch Covid-19.

Elon Musk đã đăng tải trên Twitter rằng ông "tự hào về đội ngũ Tesla vì đã đạt được cột mốc quan trọng này".

Iron Man Elon Musk chính thức soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos - Ảnh 1.

Đà tăng không ngừng của cổ phiếu Tesla mang lại nhiều lợi ích cho Elon Musk. Lý do là bởi ngoài 20% cổ phần, ông còn nắm giữ khoảng 40 tỷ USD khoản lời tiềm ẩn (unrealized paper gain) từ quyền chọn cổ phiếu. Số cổ phiếu này đến từ 2 khoản thưởng vào năm 2012 và 2018 - đó là khoản thưởng lớn chưa từng thấy đối với một CEO và hội đồng quản trị công ty.

Dù hiện đã là người giàu nhất hành tinh nhưng trước đây, Elon Musk từng nhiều lần than thở mình là một người "nghèo tiền mặt". Phần lớn tài sản ròng của ông liên quan tới cổ phần tại Tesla, SpaceX và Boring Company. Tuy nhiên, Elon Musk cho biết ông cũng không quan tâm đến vấn đề vật chất.

Chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông nói rằng mục đích chính của sự giàu có hiện tại của ông là thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại thành một "nền văn minh vũ trụ". Ông cho hay: "Tôi muốn đóng góp nhiều nhất cho thành phố trên sao Hỏa. Và việc này cần rất nhiều tiền".

Bản thân các chuyên gia cũng nhận định rằng việc đánh giá Musk thông qua núi tiền của ông chẳng khác nào đánh giá bậc thầy hội họa bằng các hộp màu. Về mặt tinh thần, Elon Musk giống như một tiểu Nicola Tesla - nhà phát minh thiên tài người Siberia đã phát minh ra dòng điện xoay chiều cùng với 300 bằng sáng chế và phát minh khác.

Musk là một điều bí ẩn chưa có lời giải. Ông có sự sáng tạo vô biên của NicolaTesla hay Leonardo da Vinci.

Một vài người xem Musk như một người có tầm nhìn vĩ đại, khác thường. Một số khác gọi ông là kẻ lừa đảo, liều lĩnh và nguy hiểm. Tuy nhiên, vị doanh nhân, kỹ sư, thần đồng máy tính, nhà từ thiện kiêm chuyên gia trong việc làm tổn thương người khác bằng lời nói này thực sự là một "giống hiếm" có trong thế kỷ 21.

Không người đàn ông nào trong cuộc sống của mình có thể chuyển đổi được quá nhiều ý tưởng tuyệt vời thành hiện thực như vậy.

Ông có thể sai hoặc đúng hoặc vừa sai vừa đúng trong việc theo đuổi những giấc mơ kỳ lạ, hoang đường. Ông có thể vừa là thiên tài và là kẻ bán ảo mộng. Nhưng Musk sẽ vẫn là trường hợp độc nhất trong thời đại của chúng ta.

Musk từng khẳng định rằng: "Tôi thích sự lạc quan và sai hơn là bi quan và đúng".

Vân Đàm

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM