Huyện hơn 300.000 dân của Hà Nội dự kiến 'cất cánh' lên quận

28/01/2025 14:05 PM | Kinh doanh

Theo niên giám thống kê Hà Nội năm 2023, huyện này có diện tích hơn 116 km2 và dân số trung bình là 314.900 người.

Huyện hơn 300.000 dân của Hà Nội dự kiến 'cất cánh' lên quận- Ảnh 1.

Huyện Gia Lâm (Ảnh: Internet)

Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi, ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ phần lãnh thổ Thủ đô Hà Nội có tổng diện tích tự nhiên là 3.359,84 km2.

Về phương án phát triển hệ thống đô thị Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngoài 12 quận hiện hữu, định hướng đến năm 2030, dự kiến thành lập 6 quận, thành phố. Trong đó, huyện Gia Lâm được dự kiến lên quận.

Bên cạnh đó, Quyết định 1569/QĐ-TTg cũng chỉ rõ, hệ thống đô thị Thủ đô Hà Nội được tổ chức theo mô hình chùm đô thị gồm: Đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các thành phố trong Thủ đô.

Huyện hơn 300.000 dân của Hà Nội dự kiến 'cất cánh' lên quận- Ảnh 2.

Hà Nội dự kiến thành lập huyện Gia Lâm (Ảnh: VGP)

Huyện Gia Lâm nằm ở cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội. Phía Bắc của huyện giáp quận Long Biên; phía Tây Nam có địa giới là dòng sông Hồng, bên kia bờ là huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

Phía Đông Bắc và Đông Gia Lâm giáp với các huyện Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh; phía Nam giáp với huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo niên giám thống kê Hà Nội năm 2023, huyện Gia Lâm có diện tích hơn 116 km2 và dân số trung bình là 314.900 người.

Theo báo cáo tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025, tổ chức ngày 23/12/2024: Năm 2024, huyện Gia Lâm hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao và 21/21 chỉ tiêu kế hoạch HĐND huyện giao.

Cụ thể, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 12,24%, bằng 1,13 lần mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng, bằng 141% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 144,8% so với năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2024 đạt trên 3.428 tỷ đồng, bằng 163% dự toán HĐND huyện giao đầu năm, bằng 146,8% so với thực hiện năm trước.

Đặc biệt, Gia Lâm đã tập trung đầu tư xây dựng huyện thành quận và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong năm 2024. Đến nay, HĐND Thành phố đã có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận và các phường thuộc quận Gia Lâm, UBND Thành phố đã trình Bộ Xây dựng báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc huyện Gia Lâm.

Huyện cũng khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với Đề án thành lập quận Gia Lâm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Theo đó, sau khi sắp xếp, huyện Gia Lâm còn 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Theo hà Giang

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nóng: Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long chi gần 5.000 tỷ đồng xây 9.000 nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ, công ty con do Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 99,8%, sẽ đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để xây dựng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên).

Đỉnh cao thao túng tâm lý của Elon Musk: 'Nổ' Tesla là hãng công nghệ, đưa vốn hoá lên 1.000 tỷ USD để rồi khiến nhà đầu tư hoảng loạn nhận ra đây chỉ là 1 công ty... xe hơi

Tesla của Elon Musk giờ đây đang phải đối mặt với một loạt vấn đề riêng biệt đang kìm hãm sự phát triển của công ty.

Tiến sĩ Christopher Nguyễn: ‘Việt Nam đứng trước cơ hội 4.000 năm có một để phát triển AI và bán dẫn’

Chuyên gia Christopher Nguyễn cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để AI, bán dẫn, nhưng cần tìm hướng đi phù hợp để vươn lên dẫn đầu tại Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Bán dẫn (AISC) 2025, sáng 12/3.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ lên tiếng về clip ẩu đả gây xôn xao tại quán cà phê: "Qua vẫn đang ở trên núi..."

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên cho biết bản thân vẫn đang ở trên núi và thường không giao tiếp với ai.