Hưng Yên: Về từ vùng dịch không khai báo làm lây Covid-19, người đàn ông bị phạt 15 triệu

24/06/2021 11:13 AM | Xã hội

BN2060 về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương nhưng không khai báo, làm lây bệnh cho mẹ và vợ đã bị UBND huyện Yên Mỹ xử phạt.

Ngày 24/6, báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với BN2060 về hành vi không khai báo y tế hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân.

BN 2060 là bệnh nhân trong đợt dịch 3 về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương làm lây bệnh cho mẹ và vợ. Bệnh nhân này cũng khiến toàn xã Yên Phú với 15.000 nhân khẩu phải phong toả 17 ngày từ ngày 28 tết Tân Sửu.

Như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 9/2, Bộ Y tế đã thông báo 3 ca bệnh mắc tại tỉnh Hưng Yên. Đầu tiên BN2060 là anh Đ.C.L, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú (huyện Yên Mỹ), hiện là giáo viên trường Cao đẳng Công Thương. Bệnh nhân này có liên quan dịch tễ với ổ dịch thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Anh L. có kết quả xét nghiệm ngày 8/2, ngày 9/2 đều dương tính với với SARS-CoV-2.

Hai bệnh nhân còn lại BN2062 (SN 1952, là mẹ đẻ BN2060) và bệnh nhân BN2063 (SN 1983, là vợ BN2060).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, ngay sau khi Bộ Y tế công bố có bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn là BN2060, tỉnh Hưng Yên đã thông báo phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú với diện tích hơn 8 km2 và dân số hơn 15.000 nhân khẩu, hơn 4.000 hộ vào 0h ngày 10/2, tức ngày 28 tết. Tất cả 16 cửa ngõ ra vào xã đều được lập chốt kiểm soát, hoạt động 24/24 giờ với hình thức “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Sau đó, xã Yên Phú đã được gỡ phong tỏa vào ngày 26/2.

Tổng hợp


T.Hà

Cùng chuyên mục
XEM