HOT: Elon Musk có con thứ hai với bạn gái cũ, sống ly thân nhưng vẫn... yêu nhau và muốn đẻ thêm 1,2 đứa nữa!

11/03/2022 10:30 AM | Xã hội

Hiện Elon Musk vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ với bạn gái mới Bassett sau thông tin có con thứ hai với Grimes.

Elon Musk và bạn gái cũ
Elon Musk và bạn gái cũ

Mới đây, nữ ca sĩ Grimes đã trả lời phỏng vấn độc quyền với tạp chí Vanity Fair và bất ngờ tiết lộ cô và tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk đã đón em bé thứ 2 chào đời.

Được biết, bé gái này được đặt tên là Exa Dark Sideræl, ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ vào tháng 12/2021. Trước đó, Elon Musk và Grimes đã có một cậu con trai tên X Æ A-12, hiện 22 tháng tuổi.

Thông tin gây sốc này khiến dư luận không khỏi bất ngờ vì trước đó ai cũng tưởng rằng mối quan hệ của tỷ phú giàu nhất hành tinh và bạn gái đã đi đến hồi kết. Trước đó, Elon Musk đã chia sẻ về nguyên nhân thực sự khiến 2 người không thể tiếp tục cùng chung sống:

“Vì tính chất công việc tại SpaceX và Tesla, tôi dành phần lớn thời gian ở Texas và đi công tác nước ngoài. Trong khi đó, cô ấy làm việc ở Los Angeles. Tuy chia tay nhưng chúng tôi vẫn làm bạn và cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con”.

Nói về mối quan hệ của mình với Grimes, Elon Musk cho biết “hai người sống ly thân nhưng vẫn yêu nhau”. Phía nữ ca sĩ người Canada cũng thừa nhận:

“Không có từ nào có thể diễn tả chính xác mối quan hệ này. Tôi thích gọi anh ấy là bạn trai nhưng không ràng buộc. Chúng tôi sống khác nhà và là bạn thân của nhau, thường xuyên gặp gỡ nữa. Chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau và tôi không hy vọng người khác hiểu được mối quan hệ này”.

Qua đó, cô cũng bày tỏ mong muốn có thêm ít nhất một hoặc hai đứa con nữa với Elon Musk: “Đây là điều tốt nhất chúng tôi có với nhau. Tự do là điều chúng ta vẫn cần mà. Chúng tôi muốn có 3,4 đứa con cơ”.

HOT: Elon Musk có con thứ hai với bạn gái cũ, sống ly thân nhưng vẫn... yêu nhau và muốn đẻ thêm 1,2 đứa nữa! - Ảnh 1.

Chia sẻ về cái tên đặc biệt của con gái mới sinh, Grimes tiết lộ ban đầu muốn đặt tên con là Odysseus Musk nhưng bạn trai tỷ phú không đồng ý. Cuối cùng, cả 2 đã thống nhất đặt tên cho con gái là Exa Dark Sideræl. Cô giải thích rằng Exa là viết tắt của exaFLOPS - 1 thuật ngữ về siêu máy tính, Dark là "điều chưa biết" còn Sideræl là hệ thống đo lường thời gian trong vũ trụ. Ý nghĩa độc lạ này đã khiến dân tình dậy sóng.

Trước đó, truyền thông Mỹ đã đưa tin rầm rộ về bạn gái mới của Elon Musk, nàng thơ Natasha Bassett sau khi 2 người bị bắt gặp cùng bước xuống từ chuyên cơ riêng trị giá 68 triệu USD tại Los Angeles.

“Họ hẹn hò đã được vài tháng. Cả hai đang không có quan hệ tình cảm với ai khác và đang suy nghĩ về việc nghiêm túc đến với nhau”, một người cho biết.

Sau thông tin trên, cái tên Natasha Bassett đang được rất nhiều người chú ý. Ngôi sao 27 tuổi này sinh ra và lớn lên ở Sydney, Australia, sau đó chuyển đến Mỹ để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ở Hollywood.

Hiện Musk vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ với Bassett sau thông tin có con thứ hai với Grimes. Nhiều người cho rằng vị tỷ phú này cuối cùng cũng sẽ quay lại với Grimes, đúng như câu nói ‘tình cũ không rủ cũng tới'.

Elon Musk và Grimes quen biết nhau qua Twitter và hẹn hò từ năm 2018, sau đó công khai mối quan hệ tại Met Gala cùng năm. Đến tháng 5/2020, cặp đôi đón em bé đầu lòng mang cái tên đặc biệt là X Æ A-12.

Theo: The People

Vũ Anh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM