Hội vật nổi tiếng nhất Vĩnh Phúc có thể bị huỷ vì virus corona

31/01/2020 14:02 PM | Xã hội

Hội vật truyền thống làng Hà (Vĩnh Phúc) có nguy cơ bị dừng vì địa phương có người từ Trung Quốc trở về có biểu hiện ho, sốt nghi nhiễm virus corona đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo thông lệ, ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm, hội vật làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tảm Đảo, Vĩnh Phúc sẽ khai hội. Đây là một trong những lễ hội xuân truyền thống nổi tiếng bậc nhất của Vĩnh Phúc.

Hội vật nổi tiếng nhất Vĩnh Phúc có thể bị huỷ vì virus corona - Ảnh 1.

Một đô vật tại hội vật làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Ngaymoionline)

Tuy nhiên, trả lời VTC News sáng 31/1 (mùng 7 tháng Giêng), ông Nguyễn Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết, do trên địa bàn có người từ Trung Quốc trở về có biểu hiện ho, sốt, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nên địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm của người này để quyết định có tổ chức lễ hội hay không.

"Bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi ở ngay gần làng Hà. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm từ Trung ương gửi về, chắc là chiều nay sẽ có. Khi nào có kết quả mới biết được. Nếu có dịch thì chúng tôi sẽ xem xét dừng lễ hội để tập trung phòng, chống dịch", ông Hiệp cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, tối 30/1, đại diện Bệnh viện đã khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bệnh viện đang cách ly, theo dõi 3 bệnh nhân nhập viện hôm qua (29/1), trong đó có bệnh nhân ở Trung Quốc về, có bệnh nhân có người nhà từ Trung Quốc về.

"Các bệnh nhân này hiện các biểu hiện lâm sàng không có gì lớn. Hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Một số bệnh nhân làm ăn ở Trung Quốc về, một số là người nhà tiếp xúc với bệnh nhân đó, thế nhưng có người không có triệu chứng gì nhưng họ lo thì họ vào viện thôi.

Có một bệnh nhân có mẹ đi Ma-cao (Trung Quốc) về, nhưng người mẹ đã về được 9 ngày và không bị sao cả. Bệnh nhân này có biểu hiện ho, sốt nên cách ly, tuy nhiên các triệu chứng lâm sàng không nghiêng về nhiễm virus corona mà nghiêng về nhóm do vi khuẩn", đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng mới biết được các bệnh nhân đang cách ly tại viện có dương tính với virus corona hay không.

Hai bệnh nhân người Vĩnh Phúc dương tính với virus corona gồm:

Bệnh nhân Phạm Văn Ch. (nam, 29 tuổi, thường trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 21/1, được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu ngày 26/1.

Trước đó, khi có triệu chứng khởi phát ngày 21/1, bệnh nhân này đã đi khám bệnh tại phòng khám tư tại huyện Tam Dương, sau đó đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân điều trị không khỏi nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Giải Phóng ngày 26/1. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Giải Phóng.

Bệnh nhân Nguyễn Thị D (nữ, 23 tuối, địa chỉ: huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Bệnh nhân khởi phát ngày 25/1 tại nhà, được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu ngày 27/1.

Ngày 25/1, bệnh nhân D. đi taxi cùng bố đẻ đến nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1 đến khi nhập viện, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người thân, họ hàng.

Về kết quả xét nghiệm: Cả 2 mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân trên đều dương tính với virus nCoV bằng cả 2 kỹ thuật, bao gồm: - Giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS) - Realtime RT – PCR. Nơi thực hiện xét nghiệm: Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.


Theo THÀNH TRUNG

Cùng chuyên mục
XEM