Học mẹo trên mạng, người mẹ quấn ngón tay con để ngăn chặn mút tay, không ngờ dẫn đến THẢM CẢNH!

29/07/2025 11:30 AM | Sống

Làm theo lời khuyên trên mạng, người mẹ đã nhận về bài học đắng trong quá trình chăm con.

Một bà mẹ Trung Quốc đã quấn chặt ngón tay của đứa con để ngăn đứa trẻ nhai ngón tay và suýt nữa đã phải cắt cụt ngón tay đó.

Vào ngày 14/7, một cặp đôi lo lắng đã đưa con gái 11 tháng tuổi của mình đến Bệnh viện Nhi Hồ Nam ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Đứa trẻ trong tình trạng ngón trỏ sưng và bầm tím. 

Cô nói với bác sĩ rằng làm như vậy để Lele - biệt danh của đứa trẻ không cắn ngón tay. Cô cho rằng việc nhai ngón tay rất mất vệ sinh và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển răng của trẻ. Cô đọc trên mạng rằng việc buộc ngón tay của em bé lại có thể ngăn ngừa hiệu quả. 

Chính vì thế, cô đã quấn ngón tay trỏ của con mình nhưng sáng hôm sau, cả gia đình đã sợ hãi khi thấy ngón tay của Lele.

Bác sĩ Luo Yuanyang cho biết một phần da và mô ở ngón trỏ của Lele đã chết. Bác sĩ chia sẻ, nếu họ đưa đứa trẻ đến bệnh viện muộn hơn nữa, ngón tay của đứa trẻ có thể sẽ phải cắt bỏ. Bệnh viện đã điều trị cho Lele kịp thời và loại bỏ thành công các mô chết.

Các bác sĩ cho biết phải mất 2 - 3 tuần để mô phát triển trở lại. Bác sĩ Luo Yuanyang nói thêm rằng, trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi thường nhai ngón tay: "Nhai đồ vật là cách trẻ khám phá thế giới", bác sĩ.

Thông thường, thói quen này sẽ biến mất khi trẻ được 2 hoặc 3 tuổi. Chính vì thế, cha mẹ chỉ cần giữ gìn tay chân cho con trẻ sạch sẽ. Chỉ trong trường hợp trẻ em cắn móng tay quá nhiều do lo lắng hoặc cô đơn thì cha mẹ mới nên cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bệnh viện nhi Hồ Nam tiết lộ rằng họ đã chứng kiến một số trường hợp tương tự gần đây.

Trong một trường hợp, cha mẹ buộc ngón tay của con mình bằng dây chun; trong một trường hợp khác, cha mẹ đeo găng tay vào tay con mình.

Bác sĩ Luo Yuanyang kêu gọi các bậc cha mẹ tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp khi họ bối rối về hành vi của con trẻ, thay vì tin vào thông tin ngẫu nhiên trên mạng.

Cha mẹ cần được đào tạo bài bản để tránh rơi vào tình huống rủi ro trong quá trình chăm sóc con. Việc cha mẹ thiếu kiến thức và sự hiểu biết sẽ gây nguy hại đến trẻ. 

 
 
Theo SCMP
 

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM